Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính thức xác nhận tính năng đưa vệ tinh vào quỹ đạo của tên lửa đẩy Nuri

Write: 2022-06-22 13:45:11

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc thông báo vào lúc 3 giờ 1 phút rạng sáng ngày 22/6, vệ tinh kiểm chứng tính năng được tên lửa đẩy Nuri đưa lên quỹ đạo cách Trái đất 700 km một ngày trước đã trao đổi tín hiệu hai chiều thành công với Trạm liên lạc trên mặt đất của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ tại thành phố Daejeon.

Cùng ngày, bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gắn trên vệ tinh kiểm chứng tính năng đã được kích hoạt sau khi đồng bộ hóa thời gian của vệ tinh và thời gian của Trạm liên lạc mặt đất bằng một lệnh từ xa. Theo đó, thông tin quỹ đạo cần thiết để điều khiển tư thế vệ tinh cũng đã được truyền tới vệ tinh kiểm chứng tính năng.

Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ cho biết kết quả phân tích dữ liệu và thông tin về trạng thái vệ tinh nhận được từ vệ tinh kiểm chứng tính năng cho thấy vệ tinh đang trong tình trạng ổn định, mọi chức năng đều hoạt động bình thường.

Trong ngày 21/6, trạm nghiên cứu khoa học Sejong ở Nam Cực đã nhận được thông tin về tình trạng cơ bản của vệ tinh kiểm chứng tính năng. Tiếp đó, rạng sáng ngày 22/6, vệ tinh tiếp tục trao đổi tín hiệu hai chiều với trạm liên lạc trên mặt đất tại Daegu. Với kết quả này, Bộ Khoa học và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ đã có thể khẳng định hoàn toàn về tính năng đưa vệ tinh vào quỹ đạo của tên lửa đẩy Nuri.

Bộ Khoa học và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ sẽ tiếp tục duy trì ổn định tư thế và kiểm tra tình trạng của vệ tinh kiểm chứng tính năng trong một tuần tới. Từ ngày 29/6, 4 vệ tinh CubeSat do các trường đại học trong nước phát triển sẽ lần lượt được phóng lên không gian cách hai ngày một lần. Quá trình phóng các vệ tinh này sẽ được quay bằng camera chuyên dụng gắn trên vệ tinh kiểm chứng tính năng rồi truyền về cho trạm liên lạc trên mặt đất.

Sau đó, vệ tinh kiểm chứng tính năng sẽ quay theo quỹ đạo đồng bộ Mặt trời của Trái đất trong vòng hai năm với khoảng 14,6 vòng/ngày, thực hiện nhiệm vụ kiểm chứng các thiết bị gắn trên vệ tinh, như ăng-ten truyền lệnh từ xa, có hoạt động bình thường hay không.

Lựa chọn của ban biên tập