Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhà leo núi Hàn Quốc khuyết 10 ngón tay chinh phục 14 đỉnh thuộc dãy Himalaya

Write: 2021-07-19 12:10:02

Thumbnail : YONHAP News

Liên đoàn leo núi thành phố Gwangju ngày 19/7 cho biết nhà leo núi Kim Hong-bin (57 tuổi) đã trở thành người khuyết tật đầu tiên chinh phục được đỉnh Broad thuộc dãy Karakoram ở Đông Bắc Pakistan vào lúc 4 giờ 58 phút chiều ngày 18/7 (giờ địa phương), tức 8 giờ 58 phút tối cùng ngày theo giờ Hàn Quốc.

Đỉnh Broad cao 8.047m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ 12 trên thế giới và cao thứ ba của dãy Karakoram.

Ông Kim Hong-bin được biết đến là người khuyết cả 10 ngón tay. Với thành tích này, ông đã trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới thành công leo tất tả 14 đỉnh núi cao trên 8.000m thuộc dãy Himalaya.

Trước đó, hai nhà leo núi đẳng cấp thế giới như Um Hong-gil và Park Young-seok đã mất 16 năm, từ năm 2006 để hoàn thành giấc mơ chinh phục 14 đỉnh của dãy Himalaya.

Ngày 14/7, nhà leo núi Kim xuất phát từ độ cao 4.800m so với mực nước biển và đã leo lên đến đỉnh núi sau 4 ngày. Trong quá trình chinh phục, có lúc thời tiết vô cùng khắc nghiệt, song ông Kim đã vượt qua một cách kiên cường, trở thành hình mẫu về sự vươn lên trong khó khăn của con người.

Ông Kim Hong-bin là một nhà leo núi chuyên nghiệp. Năm 1991 khi 27 tuổi, ông gặp tai nạn trong lúc leo núi khiến 10 ngón tay bị đông cứng phải cắt bỏ cả 10 ngón. Ông đã sống trong sự chán chường trong một thời gian dài. Nhưng có lẽ leo núi đã trở thành định mệnh, người đàn ông này sau đó đeo găng tay được chế tác đặc biệt cùng thiết bị bảo hộ để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các ngọn núi.

Cuối cùng, sau khi chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất mỗi châu lục vào năm 2009, ông tiếp tục vượt qua giới hạn của con người và đạt được ước mơ đặt chân lên 14 đỉnh trên dãy Himalaya.

Hành trình leo núi của ông Kim Hong-bin truyền cảm ứng về nghị lực và hy vọng cho tất cả mọi người đã được ghi lại thành phim tài liệu và sẽ được phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào tháng 9 tới.

Lựa chọn của ban biên tập