Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên

Write: 2019-05-15 10:23:01

Thumbnail : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tổ chức hội đàm, thảo luận về hợp tác song phương trong nhiều vấn đề, trong đó có Bắc Triều Tiên, I-ran và Venezuela. 

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga ngày 14/5 (giờ địa phương) và kéo dài ba giờ.

Tại đây, hai bên tiếp tục cho thấy khoảng cách trong quan điểm về phương án đạt được sự phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Cụ thể, trong khi Mỹ nhấn mạnh việc duy trì cấm vận thì Nga lại khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho chính quyền miền Bắc.

Tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ cần phải thi hành đầy đủ các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc cho tới khi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa triệt để, được kiểm chứng đầy đủ. Theo ông Pompeo, hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này theo cách rất hiệu quả.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga khẳng định Mát-xcơ-va đang thúc đẩy và sẵn sàng hỗ trợ đối thoại Mỹ-Triều, nhưng nhấn mạnh rằng miền Bắc mong muốn Mỹ nhượng bộ.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, chính quyền Bắc Triều Tiên kỳ vọng vào một sự đảm bảo an ninh nhất định để đổi lấy phi hạt nhân hóa, đồng thời cho rằng giải trừ hạt nhân nên được mở rộng ra toàn bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập