Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mức độ hài lòng về đời sống quân ngũ được nâng cao sau khi binh sĩ được phép sử dụng điện thoại

Write: 2019-07-16 14:45:51

Thumbnail : YONHAP News

Viện nghiên cứu quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành một cuộc khảo sát với khoảng 6.000 binh sĩ và các cán bộ trong quân đội, nhằm đánh giá kết quả thí điểm cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại di động sau giờ huấn luyện, được triển khai từ tháng 4 năm ngoái.

Kết quả là có 96,3% ý kiến cho rằng điều kiện liên lạc với bên ngoài đã được cải thiện rõ rệt sau khi binh sĩ được phép sử dụng điện thoại di động. 

Mức độ hài lòng và thích ứng với đời sống quân ngũ cũng được nâng cao. Kết quả khảo sát cho thấy, binh sĩ ở những đơn vị được áp dụng thí điểm cho phép sử dụng điện thoại di động ít bị trầm cảm, bất an hơn so với những binh sĩ ở những đơn vị chưa được áp dụng. 

Ngoài ra, sau khi được sử dụng điện thoại di động, các hành vi bạo lực, xúc phạm trong quân đội cũng đã giảm đi đáng kể, rất ít trường hợp vi phạm quy định, nội quy quân đội. Đặc biệt, không xảy ra trường hợp nào về rò rỉ bí mật quân sự, một vấn đề gây lo ngại nhất trước đó. 

Tuy nhiên, quân đội xác định một số trường hợp binh sĩ truy cập vào các trang web độc hại như đánh bạc, hoặc đăng tải những lời lẽ không phù hợp lên mạng internet.

Dựa trên kết quả phân tích trên, Bộ Quốc phòng sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thí điểm, lập đối sách hoàn thiện, kiểm tra tổng thể để đưa ra quyết định về thời điểm cho phép sử dụng điện thoại di động trên tất cả các đơn vị quân đội.

Hiện tại, có khoảng hơn 360.000 binh sĩ trên toàn quốc được phép sử dụng điện thoại di động sau giờ huấn luyện.

Lựa chọn của ban biên tập