Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đề nghị Tòa bán tài sản công ty Nhật

Write: 2019-07-16 15:23:59

Thumbnail : YONHAP News

Các nạn nhân từng bị Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến, đã quyết định đệ đơn đề nghị Tòa án ban lệnh bán tài sản của công ty này tại Hàn Quốc.

Mặc dù Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động, nhưng phía Mitsubishi thậm chí còn không đưa ra lập trường tối thiểu là "lấy làm tiếc" về vấn đề cưỡng ép lao động.

Về phán quyết của Tòa án, trong thời gian qua, Mitsubishi cho biết sẽ thảo luận với Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng trước, công ty này đã công bố lập trường cơ bản là vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết thông qua Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965.

Nhóm luật sư đại diện cho các nạn nhân đã đề nghị công ty tiến hành thảo luận trong hơn nửa năm qua, kể từ sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết về việc bồi thường. Tuy nhiên, tới thời hạn là ngày 15/7, Mitsubishi vẫn không chấp thuận đề xuất trên, nên phía nguyên cáo đã quyết định đệ trình Tòa án bán tài sản của công ty này tại Hàn Quốc.

Nhóm luật sư cho biết, trong thời gian Mitsubishi lẩn tránh trách nhiệm, đã có ba nạn nhân qua đời chỉ riêng trong năm nay, nhấn mạnh không thể trì hoãn hơn nữa các quy trình được pháp luật quy định.

Lựa chọn của ban biên tập