Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

27 người thương vong do bão Lingling

Write: 2019-09-09 11:22:09

Thumbnail : YONHAP News

Theo thống kê chính thức của Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương, cơn bão số 13 mang tên "Lingling" đổ bộ vào Hàn Quốc cuối tuần vừa qua, đã khiến 3 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Những người tử vong gồm có một cụ bà khoảng 70 tuổi ở thành phố Boryeong, tỉnh Nam Chungcheong bị gió cuốn bay, một tài xế hơn 30 tuổi bị bức tường trong bãi đỗ xe ở một bệnh viện thuộc thành phố Incheon đổ sập đè trúng, và một người đàn ông ở độ tuổi 60 ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, bị một tấm bảng hiệu từ một công trường xây dựng rơi trúng.

24 người bị thương đa số là cảnh sát và lính cứu hỏa làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong bão. Một ngôi nhà của người dân ở huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla bị sập, khiến hai người dân đi tránh bão bị thương.

Cơn bão đã gây thiệt hại đối với hơn 9.400 công trình hạ tầng trên toàn quốc. Hơn 400 nhà dân, công xưởng, cửa hàng bị ngập; hơn 600 nhà kính và 78 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị hư hại.

Gió mạnh cũng khiến hơn 5.000 cây bị bật gốc và khoảng 1.200 vụ đèn đường bị rơi, cột điện bị đổ. Diện tích cây trồng bị thiệt hại lên tới 4.000 héc-ta. Cùng với đó, cơn bão cũng đã gây hư hại cho 25 di sản văn hóa trên cả nước, và 160.000 hộ dân trên toàn quốc bị mất điện.

Thủ tướng Lee Nak-yon đã mở cuộc họp đánh giá tình hình sau bão, yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan hợp tác tối đa, khắc phục thiệt hại. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiến hành điều tra thiệt hại với các hộ nông dân ở vùng nông thôn có tham gia bảo hiểm, hỗ trợ trước 50% tiền bảo hiểm cho người dân trước Tết Trung thu.

Lựa chọn của ban biên tập