Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp

Write: 2019-09-09 13:35:53

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in sáng 9/9 đã chính thức bổ nhiệm ông Cho Kuk giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, tròn một tháng sau khi tiến cử.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ko Min-jung trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Tổng thống đã phê chuẩn bổ nhiệm 6 ứng cử viên cấp Bộ trưởng. Đó là ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Choi Ki-young, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung-ok, Chủ tịch Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Han Sang-hyuk, Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Joh Sung-wook và Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Eun Sung-soo. 

Như vậy, nhiệm kỳ của 6 tân Bộ trưởng đã chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9. Lễ trao giấy bổ nhiệm diễn ra vào 2 giờ chiều cùng ngày. Các nhân sự mới sẽ lần đầu tham dự cuộc họp Nội các vào ngày 10/9. 

Việc Tổng thống cuối cùng vẫn quyết định bổ nhiệm ứng cử viên Cho bất chấp sự phản đối gay gắt từ phe đối lập, và việc Viện Kiểm sát bắt tay điều tra các thành viên trong gia đình ứng cử viên Cho, đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải cách Viện Kiểm sát. Có thể, Tổng thống nhận định nếu thực hiện nhượng bộ lần này sẽ làm mất đi động lực cải cách Viện Kiểm sát cũng như động lực điều hành quốc gia trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Quyết định của Tổng thống được dự báo sẽ gây ra nhiều "sóng gió" từ Viện Kiểm sát và phe đối lập.

Phát biểu khi trao giấy bổ nhiệm cho Bộ trưởng Cho Kuk vào chiều ngày 9/9, Tổng thống giải thích ông Cho là người đã cùng ông hết lòng vì vấn đề cải cách các cơ quan quyền lực. Do đó, Tổng thống muốn cùng tân Bộ trưởng Tư pháp hoàn tất bài toán cải cách mà ông Cho đã góp phần tạo ra thành quả. Tổng thống hy vọng người dân hiểu và ủng hộ quyết định của mình.

Liên quan tới quá trình điều tra của Viện Kiểm sát với Bộ trưởng Cho Kuk, Tổng thống nhấn mạnh Viện Kiểm sát đã thể hiện quyết tâm điều tra một cách minh bạch, làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Nếu Viện Kiểm sát và Bộ trưởng làm đúng chức trách thì nhất định đạt được thành quả là cải cách cơ quan quyền lực, phát triển chủ nghĩa dân chủ.

Tổng thống chia sẻ đã cân nhắc rất kỹ khi thấy ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp bị nêu ra nhiều nghi ngờ, thậm chí vợ ông Cho còn bị khởi tố, trong dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống cho rằng điều quan trọng hơn cả là giữ gìn nguyên tắc và tính nhất quán. Nếu không bổ nhiệm ứng cử viên chỉ dựa trên nghi ngờ chưa xác thực rõ ràng, trong khi người đó đã thoả mãn tất cả các điều kiện về mặt quy trình cho tới phiên điều trần nhân sự, sẽ trở thành một tiền lệ xấu sau này.

Lựa chọn của ban biên tập