Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng hai vũ khí tầm ngắn

Write: 2019-09-10 07:56:55

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào lúc 6 giờ 53 phút và 7 giờ 12 phút sáng 10/9, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn, chưa xác định chủng loại, từ khu vực Kaechon, tỉnh Nam Pyongan về phía Đông. Tầm bắn của hai vũ khí là khoảng 330 km.

Quân đội đang nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với các động thái tiếp theo của miền Bắc. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phân tích đặc tính của vũ khí cũng như ý đồ của Bắc Triều Tiên.

Vụ phóng mới nhất diễn ra 17 ngày sau vụ bắn thử nghiệm "pháo phản lực siêu lớn" từ khu vực tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển phía Đông vào ngày 24/8. Đây cũng là vụ khiêu khích vũ khí lần thứ 10 của Bắc Triều Tiên trong năm nay. 

Mặc dù chưa xác định cụ thể chủng loại, song vũ khí vừa phóng cũng được phỏng đoán là "pháo phản lực cỡ lớn" mà Bình Nhưỡng đã phóng liên tiếp từ sau tháng 7, hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới "ATACMS phiên bản miền Bắc". 

Bắc Triều Tiên tiến hành vụ khiêu khích chỉ ít giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son-hui đêm 9/9 để ngỏ khả năng miền Bắc muốn khôi phục đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ vào khoảng cuối tháng 9. Theo đó, một số ý kiến nhận định có thể động thái phóng vũ khí lần này của Bình Nhưỡng là nhằm "đấu trí" với Washington, trước thềm nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều trong thời gian sắp tới.

Về phần mình, vào lúc 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia dưới sự chủ trì của Chánh văn phòng quốc gia Chung Eui-yong, để phân tích tình hình. Phủ tổng thống bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ phóng vũ khí tầm ngắn liên tiếp của Bình Nhưỡng kể từ tháng 5, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rà soát tình hình an ninh quân sự trên bán đảo Hàn Quốc. 

Quân đội Hàn Quốc cũng hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích, vì sẽ không giúp ích cho các nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập