Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dự báo tình hình giao thông dịp Tết Nguyên đán 2020

Write: 2020-01-21 15:19:30

Thumbnail : YONHAP News

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ngắn hơn mọi năm, do ngày mồng 1 và mồng 2 Tết trùng thứ Bảy và Chủ Nhật. Dự báo thời gian người dân di chuyển từ Seoul về các địa phương sẽ lâu hơn chiều ngược lại.

Bộ Địa chính và giao thông dự báo trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch, lưu lượng xe ô tô trên các tuyến đường cao tốc đạt bình quân 4.720.000 chiếc/ngày, tăng khoảng 6% so với năm ngoái. 

Chiều từ Seoul về các địa phương sẽ tắc nghẽn nhất vào sáng 24/1, tức 30 tháng Chạp. Nếu di chuyển bằng ô tô thì quãng đường từ Seoul đến thành phố Daejeon dự kiến mất 4 tiếng 20 phút, từ Seoul đến Busan mất 8 tiếng 10 phút, từ Seoul tới Gwangju mất 6 tiếng 50 phút. Trong khi đó, hướng di chuyển ngược lại sẽ tắc nghẽn nhất vào chiều 25/1, tức mồng 1 Tết. Quãng đường Daejeon tới Seoul mất 4 tiếng 10 phút, từ Busan tới Seoul mất 8 tiếng, từ Gwangju tới Seoul mất 6 tiếng rưỡi.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ huy động máy bay mini không người lái (drone) gắn camera giám sát và các xe tuần tra bí mật của Cảnh sát để giám sát vi phạm giao thông, siết chặt kiểm tra nồng độ cồn.

Toàn bộ phí đường cao tốc sẽ được miễn phí trong kỳ nghỉ Tết, tức từ 0 giờ ngày 24/1 tới 24 giờ ngày 26/1.

Lựa chọn của ban biên tập