Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khả năng virus corona-19 lây nhiễm qua không khí là rất thấp

Write: 2020-02-12 10:50:20

Thumbnail : YONHAP News

Du thuyền "Diamond Princess" bị cách ly tại cảng Yokohama Nhật Bản đã ghi nhận 174 bệnh nhân nhiễm corona-19, khiến dư luận dấy lên lo ngại về khả năng virus lây truyền trong không khí. Tuy nhiên, Nhóm chuyên trách lâm sàng trung ương thuộc Viện y tế quốc gia Hàn Quốc ngày 11/2 khẳng định khó có thể kết luận virus đã lây lan qua không khí. 

Sau quá trình trực tiếp điều trị và quan sát kết quả lâm sàng của những bệnh nhân nhiễm corona-19 trong nước, Nhóm chuyên trách lâm sàng trung ương đã mở buổi họp báo cùng ngày, giải thích con đường lây nhiễm của virus và đề ra phương hướng điều trị trong thời gian tới. 

Theo đó, bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có hai con đường lây nhiễm là qua dịch tiết hô hấp của bệnh nhân và qua không khí. 

Dịch tiết của người bệnh khá nặng, nên khó có thể văng xa tới 2m. Còn đối với con đường lây truyền qua không khí, virus rời khỏi cơ thể người bệnh phải có khả năng di chuyển tới một vật chủ ở khoảng cách xa. Hiện tại, chỉ có 4 bệnh được công nhận có khả năng lây truyền qua không khí là sởi, lao, đậu mùa, thủy đậu. Dù vậy, các bệnh này vẫn cần cảnh giác lây truyền qua tiếp xúc hơn là qua không khí.

Virus corona có thể lây cho nhiều người thông qua tiếp xúc gián tiếp với những đồ vật dính dịch tiết hô hấp của người bệnh. Cơ quan phòng dịch phỏng đoán đối với du thuyền đang bị cách ly ở Nhật Bản, có thể xảy ra lây nhiễm thông qua tiếp xúc gián tiếp. 

Ngoài ra, kết quả điều trị các bệnh nhân trong nước tới thời điểm hiện tại cho thấy những người trẻ và khỏe mạnh có thể tự khỏi bệnh. Ngược lại, người mắc bệnh mãn tính hoặc người cao tuổi có lo ngại biến chứng nặng, nên cơ quan y tế sẽ lập hướng dẫn khuyến cáo điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus.

Lựa chọn của ban biên tập