Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc cử chuyên cơ Tổng thống tới Nhật Bản đưa công dân trên du thuyền "Diamond Princess" về nước

Write: 2020-02-18 15:07:47

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cử máy bay "Không quân số 3", chuyên cơ của Tổng thống, tới sân bay Haneda, Nhật Bản, để đưa công dân trên du thuyền "Diamond Princess" đang neo đậu tại cảng Yokohama về nước.

Theo đó, máy bay đã cất cánh tại sân bay Seoul ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) ngày 18/2, tới sân bay Haneda vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

Chính phủ cho biết đã tiếp nhận đơn đăng ký xin về nước của 5 người, gồm 4 công dân Hàn Quốc và một người quốc tịch Nhật Bản là người nhà của công dân Hàn Quốc. Tuy nhiên trong số 5 người này, có hai tiếp viên phải hoàn tất thảo luận với đơn vị quản lý du thuyền mới có thể quyết định lên máy bay về nước được hay không. 

Chính phủ giải thích do số công dân có nguyện vọng về nước tối đa là 5 người cộng với đội ngũ y tế là chỉ hơn 10 người, nên đã cử máy bay "Không quân số 3" có sức chứa 19 người thay vì máy bay thuê bao. Dự kiến máy bay sẽ đưa công dân về sân bay Gimpo vào sáng ngày 19/2.

Ban đầu, do số người trên du thuyền muốn về nước chỉ có 3 trên tổng số 14 người nên Chính phủ Seoul không mấy tích cực, nhưng đã thay đổi quyết định sau khi Mỹ, Canada, Hong Kong, Đài Loan cử máy bay thuê bao tới Nhật Bản đưa công dân về nước.

Hiện không có bất cứ công dân Hàn Quốc nào trên du thuyền có triệu chứng nhiễm corona-19. Ngay sau khi về nước, những công dân này sẽ được Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) kiểm dịch, và sẽ được đưa ngay tới bệnh viện nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Sau khi hoàn tất kiểm dịch, những công dân trên sẽ phải sống cách ly trong hai tuần tại cơ sở chỉ định của Chính phủ.

Lựa chọn của ban biên tập