Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân Bắc Triều Tiên đốt ngải cứu để phòng dịch corona-19

Write: 2020-02-20 10:16:22

Thumbnail : YONHAP News

Do thiếu thốn các trang thiết bị hiện đại, có vẻ Bắc Triều Tiên đang vận dụng tất cả các phương pháp dân gian, truyền thống, chưa được kiểm chứng để ngăn ngừa dịch bệnh corona-19.

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 19/2 giới thiệu công tác phòng dịch ở một bệnh viện nhân dân thuộc tỉnh Gangwon, nơi người dân đốt cây ngải cứu để khử trùng và thông khí. Ngoài ra, còn có bài báo khẳng định giấm ăn không giúp ích trong việc khử trùng.

Trong một tin liên quan, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Y tế miền Bắc lần đầu tiên khẳng định không có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm dịch corona-19, và kêu gọi người dân tăng cường phòng ngừa dịch bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuần trước công bố đã cung cấp kính bảo hộ, khẩu trang và thuốc xét nghiệm theo yêu cầu của Bình Nhưỡng. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng cho biết gần đây, miền Bắc đã yêu cầu đồng phục, kính bảo hộ, khẩu trang và găng tay.

Lựa chọn của ban biên tập