Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ sửa đổi quy tắc phòng dịch đối với toàn dân

Write: 2020-02-25 10:47:54

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/2 đã điều chỉnh quy tắc phòng dịch đối với toàn bộ người dân, sau khi nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức "nghiêm trọng". 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế hoạt động khi có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch corona-19. Đặc biệt, khi bị ho và đau họng, người dân nên ở nhà nghỉ ngơi và theo dõi bệnh tình trong vòng 3-4 ngày, nhiều hơn so với quy tắc phòng ngừa dịch bệnh cũ 1-2 ngày.

Chính phủ cũng thay đổi hướng dẫn cụ thể liên quan tới triệu chứng sốt. Người bệnh cần hết sức cẩn trọng khi sốt cao liên tục trên 38 độ C và những triệu chứng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, người bệnh nên gọi điện cho tổng đài 1339, cơ sở y tế có thẩm quyền, hoặc đến những cơ sở khám chữa bệnh được chỉ định để điều trị.

Tương tự trước đây, người bệnh phải đeo khẩu trang và di chuyển bằng phương tiện cá nhân khi tới cơ sở khám chữa bệnh chỉ định. 

Ngoài ra, phụ nữ có thai, người già trên 65 tuổi, những người có bệnh mãn tính như tiểu đường, suy thận, cần hết sức cẩn thận đề phòng dịch bệnh, không nên tới những nơi tập trung đông người, nếu buộc phải đến các cơ quan y tế hay ra ngoài thì phải đeo khẩu trang.

Cơ quan y tế cũng đặc biệt yêu cầu người dân ở các địa phương được chỉ định là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm" cần hạn chế di chuyển tới các địa phương khác, và thực hiện biện pháp cách ly triệt để theo yêu cầu của bác sĩ, cơ quan y tế.

Lựa chọn của ban biên tập