Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhật Bản hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài từng cư trú ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang

Write: 2020-02-26 13:57:36

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 26/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo với Hàn Quốc là sẽ hạn chế nhập cảnh với những người nước ngoài từng cư trú tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, "tâm dịch" corona-19 tại Hàn Quốc, nhằm đối phó với dịch bệnh. 

Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh Nhật Bản cần kiềm chế các biện pháp quá khắt khe với công dân Hàn Quốc và khách du lịch, đề nghị Tokyo đối phó thật thận trọng.

Số quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Bộ Ngoại giao cho biết tính tới 10 giờ sáng 26/2, đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với người Hàn. Việt Nam cấm nhập cảnh với công dân Hàn cư trú tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hoặc những người từng quá cảnh tại hai địa phương này trong vòng hai tuần gần đây. Singapore cũng cấm nhập cảnh với những người từng thăm thành phố Daegu và huyện Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) trong vòng 14 ngày qua. Các nước khác cũng đang cấm người Hàn nhập cảnh là Nauru, Micronesia, Samoa, Quần đảo Solomon, Kiribati, Tuvalu, Hong Kong, Bahrain, Jordan, Iraq, Israel, Kuwait.

11 quốc gia và vùng lãnh thổ siết chặt quy trình nhập cảnh hoặc yêu cầu tự cách ly đối với công dân Hàn Quốc. Anh đề nghị khách du lịch nhập cảnh từ Daegu và Cheongdo tránh tiếp xúc với người khác dù có triệu chứng nghi ngờ hay không, và phải thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi có triệu chứng. Chính phủ Đài Loan cũng tuyên bố sẽ cách ly 14 ngày với toàn bộ khách du lịch nhập cảnh từ Hàn Quốc. Macao đang siết chặt biện pháp kiểm dịch kéo dài 6-8 tiếng tại một địa điểm riêng dành cho những hành khách từng thăm Hàn Quốc trong vòng 14 ngày qua. Thái Lan, Kazakhstan, Turkmenistan, Oman, Uganda, Qatar siết chặt kiểm tra y tế hoặc cách ly với những người nước ngoài từng thăm Hàn Quốc. 

Số liệu thống kê nói trên của Bộ Ngoại giao chưa bao gồm Nhật Bản.

Ở một diễn biến khác, 18 công dân Hàn Quốc bị cách ly tại thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) do tới từ Daegu đã về nước sáng 26/2. Một gia đình 4 người đến từ Daegu nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23/2 và suýt bị cách ly, cùng hai người Hàn khác đến từ Daegu nhập cảnh vào Đà Nẵng ngày 25/2, cũng đã về nước cùng chuyến bay.

17 cặp vợ chồng tân hôn người Hàn từng bị đảo quốc châu Phi Mauritius từ chối nhập cảnh dự kiến sẽ về tới sân bay Incheon chiều 26/2.

Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời quan chức ngoại giao thường trú của 103 nước, giải thích rằng Chính phủ Hàn Quốc đang đối phó quyết liệt với dịch corona-19, đề nghị các nước tránh áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh quá khắt khe với công dân Hàn.

Tuy nhiên, một số quốc gia như Mông Cổ và New Zealand đã dừng chuyến bay tới Hàn Quốc. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều nước khác áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh với người Hàn.

Lựa chọn của ban biên tập