Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ban lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" với toàn thế giới

Write: 2020-03-24 09:56:44

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong vòng một tháng, từ ngày 23/3 tới 23/4.

Lệnh cảnh báo trên áp dụng cho tất cả các khu vực, trừ những vùng đã bị ban cảnh báo du lịch ở mức 4 - "cấm du lịch", và vùng được khuyến nghị rút khỏi cảnh báo du lịch mức 3.

Nội dung chính của lệnh cảnh báo yêu cầu người dân hủy hoặc hoãn du lịch nước ngoài nếu có thể, và chú ý đặc biệt tới an toàn tính mạng khi đang lưu trú ở nước ngoài.

Cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 và dưới mức 3.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc ban lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Biện pháp lần này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch corona-19 bùng phát toàn cầu, khiến nhiều nước liên tiếp phong tỏa biên giới, sân bay, ngừng khai thác các chuyến bay.

Tính tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hạn chế nhập cảnh với người Hàn Quốc, hầu hết là các nước thuộc 193 nước thành viên của Liên hợp quốc.

Tại Mỹ, quốc gia cho phép người Hàn du lịch 90 ngày không cần thị thực, bang Hawaii đã bắt đầu quy định bắt buộc cách ly 14 ngày đối với tất cả khách du lịch kể từ ngày 26/3. Du khách sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly. Tương tự Hawaii, nhiều nơi trên thế giới cũng quy định khách du lịch phải tự chịu chi phí cách ly.

Lựa chọn của ban biên tập