Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc lập gói hỗ trợ vốn khẩn cấp quy mô 80 tỷ USD cho các doanh nghiệp

Write: 2020-03-24 14:24:16

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ vốn khẩn cấp quy mô 100.000 tỷ won (79,71 tỷ USD) để vực dậy các doanh nghiệp khỏi khủng hoảng do tác động của đại dịch corona-19.

Chủ trì cuộc họp lần hai của Hội đồng kinh tế khẩn cấp ngày 24/3, Tổng thống Moon Jae-in nhận định kinh tế thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khó đoán định hồi kết. Doanh nghiệp trong nước cũng đang gặp khủng hoảng về vốn do dịch bệnh gây trở ngại tới sản xuất, xuất khẩu. Tổng thống nhấn mạnh nhất định phải ngăn trường hợp xấu nhất xảy ra đối với doanh nghiệp, đó là phá sản.

Chính phủ quyết định mở rộng gói tài chính hỗ trợ vốn khẩn cấp cho các doanh nghiệp từ mức 50.000 tỷ won (39,86 tỷ USD) trong cuộc họp lần một lên thành 100.000 tỷ won (79,71 tỷ USD). Trong đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 29.100 tỷ won (23,19 tỷ USD) vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung, nếu cần thiết có thể sẽ hỗ trợ cả các doanh nghiệp lớn. 

Chính phủ cũng quyết định lập nguồn quỹ ổn định thị trường trái phiếu quy mô 20.000 tỷ won (15,94 tỷ USD), quỹ ổn định thị trường chứng khoán quy mô 10.700 tỷ won (8,53 tỷ USD), và hỗ trợ riêng 17.800 tỷ won (14,19 tỷ USD) để giải quyết khó khăn về vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

Cũng trong cuộc họp trên, các quan chức Chính phủ đã thảo luận về đối sách hỗ trợ tuyển dụng. Tổng thống nhấn mạnh cần tích cực xem xét phương án mở rộng khoản hỗ trợ duy trì tuyển dụng cho các doanh nghiệp, hoãn hoặc miễn một số khoản phí như 4 loại bảo hiểm, tiền điện.

Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa ra kết luận về các biện pháp thiết thực hỗ trợ đời sống người dân trong cuộc họp tiếp theo, cho thấy có khả năng Chính phủ sẽ thảo luận phương án hỗ trợ thu nhập khẩn cấp cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập