Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ vật tư y tế

Write: 2020-03-25 09:33:03

Thumbnail : YONHAP News

10 giờ đêm 24/3 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm 23 phút theo đề xuất khẩn cấp của ông Trump, thảo luận các phương án đối phó dịch corona-19. 

Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi Chính phủ Hàn Quốc đang làm hết sức tuyệt vời trong công tác đối phó, đẩy lùi sự lây lan dịch corona-19, đồng thời hỏi ngỏ Seoul về việc hỗ trợ trang thiết bị y tế.

Tổng thống Moon cam kết sẽ hỗ trợ hết sức nếu nguồn vật tư y tế trong nước có dôi ra.

Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu các vật tư y tế như bộ chẩn đoán virus corona-19 và khẩu trang, nên Tổng thống Trump buộc phải đứng ra đề nghị Hàn Quốc viện trợ. Thậm chí, khi Tổng thống Moon đề cập đến quy trình xét duyệt của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), Tổng thống Trump khẳng định sẽ đề nghị FDA xét duyệt ngay trong ngày.

Ngoài ra, lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng đánh giá Hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương ký kết gần đây là một biện pháp hết sức đúng thời điểm. Hai bên còn trao đổi ý kiến về vấn đề hoãn Olympic mùa hè Tokyo 2020 và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) qua video, dự kiến diễn ra ngày 26/3 tới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đồng ý với đề xuất của Tổng thống Moon là các bên nên cùng thảo luận kỹ càng về phương án đảm bảo hoạt động của các doanh nhân nhằm giảm thiểu tối đa những tác động không đáng có tới nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh dịch corona-19 bùng phát toàn cầu.

Trong thông báo của Phủ Tổng thống không có nội dung lãnh đạo Hàn-Mỹ trao đổi về bức thư tay Tổng thống Trump gửi cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập