Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tuyên bố khép lại mong muốn nối lại đối thoại với Mỹ

Write: 2020-03-31 11:24:32

Thumbnail : YONHAP News

Bắc Triều Tiên chiều 30/3 đã ra thông cáo dưới danh nghĩa tân Vụ trưởng đàm phán với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao nước này, chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Ngày 25/3 (giờ địa phương), phát biểu trong buổi họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 trực tuyến, Ngoại trưởng Pompeo nhận định cần đoàn kết để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc, cũng như gây áp lực lên chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bắc Triều Tiên khẳng định phát biểu trên của ông Pompeo đã khiến nước này không còn mong muốn đối thoại với Mỹ. Miền Bắc nhấn mạnh mối quan hệ giữa lãnh đạo Mỹ-Triều dù có tốt đẹp đi chăng nữa cũng không thể thay đổi chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng.

Theo đó, miền Bắc khẳng định đã củng cố thêm quyết tâm thực hiện những dự án lớn hơn nhằm biến những thống khổ do Mỹ mang lại thành nỗi khiếp sợ và bất an, đồng thời đe dọa Mỹ sẽ chịu thiệt hại nếu động vào Bắc Triều Tiên.

Thông qua văn bản trên, có vẻ Bình Nhưỡng đang ngỏ ý không muốn nối lại đối thoại với Washington. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng việc Bắc Triều Tiên lập ra một vị trí mới để phụ trách đàm phán với Mỹ cho thấy nước này vẫn đang có ý định nối lại đối thoại trong tương lai.

Trong tháng 3 năm nay, miền Bắc đã thực hiện 4 vụ phóng vũ khí tầm ngắn liên tiếp mà không có bất cứ phản hồi nào với đề nghị của Mỹ và Hàn Quốc về hợp tác phòng dịch corona-19.

Lựa chọn của ban biên tập