Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Virus COVID-19 trên các bệnh nhân từ ổ dịch Itaewon có khả năng du nhập từ châu Âu, Mỹ

Write: 2020-05-25 14:28:25

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã phân tích trình tự gen di truyền (nucleic acid sequence) của virus COVID-19 trên 14 bệnh nhân đầu tiên liên quan tới các quán bar ở khu phố Itaewon (Seoul).  

Kết quả phân tích cho thấy virus trên các bệnh nhân này khác loại với virus phổ biến của các ca nhiễm trong nước liên quan tới các tín đồ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu trước đây.

Tùy vào dạng đột biến, Hàn Quốc phân loại virus COVID-19 vào ba nhóm là S, V và G. Nhóm S là trên các các ca nhiễm thời kỳ đầu từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhóm V là trên những ca nhiễm liên quan tới các tín đồ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu. Nhóm G là trên những ca nhiễm trở về từ Mỹ và các nước châu Âu.

Theo kết quả phân tích, các ca nhiễm liên quan tới quán bar ở Itaewon có trình tự gen di truyền trùng khớp với nhóm G. Tuy nhiên, chỉ bằng thông tin di truyền thì vẫn khó xác định được con đường lây nhiễm, nên kết quả này chỉ có thể cung cấp thêm thông tin cho công tác điều tra dịch tễ học.

Virus COVID-19 trên bệnh nhân ở quận Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang cũng được xác định thuộc nhóm G. 

Cơ quan phòng dịch giải thích chưa phát hiện được đột biến của virus COVID-19 khi bám vào các tế bào gây phát bệnh. Vì vậy, kết quả trên không tác động đến việc phát triển vắc-xin phòng dịch COVID-19.

Tính đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận ít nhất 215 ca nhiễm liên quan tới các quán bar ở khu phố Itaewon.

Lựa chọn của ban biên tập