Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu Chính phủ, đảng cầm quyền huy động nguồn lực lập kế hoạch tài chính thời chiến

Write: 2020-05-26 14:35:19

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/5 đã chủ trì Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia, yêu cầu Chính phủ và đảng cầm quyền huy động toàn bộ nguồn lực sẵn sàng thiết lập kế hoạch tài chính như trong thời chiến.

Tổng thống Moon nhận định sự co hẹp của ngành dịch vụ do dịch COVID-19 đang lan rộng sang khủng hoảng ngành công nghiệp chế tạo, số người có việc làm giảm mạnh, cú sốc về tuyển dụng ngày càng rõ rệt.

Trước đó, Chính phủ đã hai lần lập dự thảo ngân sách bổ sung quy mô hơn 24.000 tỷ won (19,36 tỷ USD). Lần này, Tổng thống Moon đã yêu cầu Quốc hội hợp tác để trong tháng 6 tới thông qua dự thảo ngân sách bất thường lần ba với quy mô cao hơn hai dự thảo trước. Dự kiến đây sẽ là "dự thảo ngân sách bổ sung quy mô siêu lớn". 

Trước những lo ngại về suy giảm tài chính, Tổng thống Moon nhấn mạnh có thể xoay vòng chi tiêu ngân sách, tức là nếu sử dụng thành công nguồn ngân sách quốc gia để đề phòng khủng hoảng, cắt giảm chi tiêu không cần thiết, thì sẽ giúp hồi phục nền kinh tế về lâu dài. Nhờ đó, các doanh nghiệp và hộ gia đình có thể tăng thêm thu nhập, tạo nền tảng tăng nguồn thu thuế. 

Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết các quan chức Chính phủ và đảng cầm quyền tại hội nghị đều cùng chung nhận định về phương hướng chính sách trên của Tổng thống Moon. Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng nhấn mạnh Chính phủ và Quốc hội cần thiết lập và thực thi hiệu quả ngân sách bổ sung.

Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2020 gồm nội dung dự thảo ngân sách bổ sung đợt ba và chính sách đối phó dịch COVID-19 bổ sung, dự kiến công bố sau cuộc họp Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương.

Đây là lần thứ 17 toàn bộ thành viên Nội các, gồm cả Tổng thống và Thủ tướng, tổ chức hội nghị đưa ra quyết định cao nhất trong lĩnh vực tài chính, kể từ sau hội nghị lần đầu năm 2004.

Lựa chọn của ban biên tập