Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ: "Cần ngăn chặn Bắc Triều Tiên và Iran hợp tác phát triển tên lửa bằng mọi giá"

Write: 2020-09-22 10:05:10

Thumbnail : YONHAP News

Đại diện đặc biệt phụ trách các vấn đề Iran và Venezuela thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Elliott Abrams ngày 21/9 (giờ địa phương) cho biết khá lo ngại về khả năng Iran và Bắc Triều Tiên hợp tác phát triển tên lửa, và sẽ ngăn chặn việc này bằng mọi giá. 

Ông Elliott Abrams đưa ra tuyên bố trên sau khi Chính phủ Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp với nội dung bất kỳ đối tượng nào có hành vi cung cấp, bán vũ khí thông thường hay chuyển giao hạt nhân cho Iran sẽ bị đóng băng tài sản và lợi ích trong nước Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien giải thích sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn các nước sản xuất vũ khí xuất khẩu cho Iran, tạo nguồn cung vũ khí để nước này cung cấp cho các lực lượng mà Mỹ nhận định là tổ chức khủng bố.

Theo đó, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và kiểm soát xuất khẩu đối với 27 tổ chức và cá nhân liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết có dấu hiệu cho thấy nước Trung Đông này đã nhận hỗ trợ của các chuyên gia tên lửa Bình Nhưỡng. Những phát ngôn trên cho thấy Washington đã phát tín hiện cảnh cáo rằng nước này đang quan sát chặt chẽ mọi hoạt động vũ khí hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc, phản bác rằng đây chỉ là chiêu trò chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Lựa chọn của ban biên tập