Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến Hàn Quốc phản đối dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại Đức

Write: 2020-10-15 17:42:14

Thumbnail : KBS News

Ngày 14/10, bà Lee Yong-soo, một nạn nhân từng bị quân đội Nhật Bản cưỡng ép mua vui trong Thế chiến II, đã mở một cuộc họp báo tại Quốc hội, bày tỏ lập trường phản đối việc dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" ở Berlin, Đức.

Đặc biệt, bà Lee nhấn mạnh không thể dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" trên chính nước Đức, quốc gia đã biết hối lỗi về tội ác chiến tranh trong quá khứ, khác với thái độ của Nhật Bản.

Sau cuộc họp báo, bà Lee đến trụ sở Đại sứ quán Đức tại Hàn Quốc để chuyển một tuyên bố do bà tự viết và gặp gỡ quan chức Đại sứ quán. Được biết, phía Đại sứ quán Đức cũng đã bày tỏ đồng cảm với yêu cầu của bà Lee, còn đề xuất bà tới thăm Đức.

Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young, tổ chức có mâu thuẫn với bà Lee Yong-soo về phương hướng vận động các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui trong thời gian qua, cũng đã đồng hành cùng bà Lee tới buổi họp báo và Đại sứ quán Nhật Bản.

Ngày 25/9 vừa qua, tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, đã được dựng tại một đường phố ở quận Mitte, thủ đô Berlin, Đức. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, chính quyền quận Mitte đã gửi công văn tới tổ chức "Hội đồng Hàn Quốc", đơn vị xúc tiến dựng bức tượng, yêu cầu dỡ bỏ tượng cho tới ngày 14/10. Tổ chức này đã đệ trình Tòa án hành chính Berlin dừng thực thi lệnh dỡ bỏ tượng của chính quyền quận. Tới ngày 13/10, chính quyền quận ra thông cáo báo chí, cho biết sẽ chờ phán quyết của Tòa án, tạm dừng quá trình dỡ bỏ tượng.

Lựa chọn của ban biên tập