Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in giải trình dự thảo ngân sách năm 2021 trước Quốc hội

Write: 2020-10-28 15:02:14

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/10 đã giải trình trước Quốc hội về dự thảo ngân sách năm 2021.  

Tổng thống chỉ ra rằng mặc dù toàn nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau thời kỳ đại khủng hoảng cho tới nay, nhưng Hàn Quốc đang là quốc gia đi tiên phong cả ở lĩnh vực phòng dịch và kinh tế. Giờ là lúc nền kinh tế Hàn Quốc cần phải đạt được sự tăng trưởng vững chắc hơn.
 
Trong quý III năm nay, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng dương, các điều kiện để thúc đẩy tiêu dùng và tiêu thụ nội địa cũng đã được thiết lập sau khi Chính phủ giảm nhẹ các biện pháp phòng dịch. Để đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo tăng trưởng bình thường từ năm sau, Chính phủ sẽ chính thức khởi động các biện pháp nhằm thổi sức sống cho nền kinh tế.
 
Tổng thống nhấn mạnh dự thảo ngân sách năm 2021 mà Chính phủ trình lên Quốc hội là nhằm đưa Hàn Quốc vượt qua thời kỳ khủng hoảng, nhảy vọt trở thành một quốc gia hàng đầu. Đặc biệt, việc làm chính là "điểm xuất phát" để hồi phục kinh tế, nên Chính phủ đã đặt ưu tiên vào việc duy trì tuyển dụng và tạo thêm nhiều việc làm mới. Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc xúc tiến chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc quy mô 160.000 tỷ won (141,9 tỷ USD), đầu tư vào động lực tăng trưởng mới, mở rộng mạng lưới tuyển dụng, an toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ cung cấp các căn hộ chung cư cho thuê tầm trung chất lượng tốt thông qua chính sách bất động sản, ổn định thị trường cho thuê nhà, bảo vệ những người có nhu cầu thiết thực về nhà ở, kìm hãm đầu cơ.

Tổng thống kêu gọi Quốc hội phối hợp với Chính phủ, sớm thông qua dự luật cải cách các cơ quan quyền lực, ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Về vụ một công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua, Tổng thống nhấn mạnh vụ việc càng cho thấy tính cấp thiết của việc xây dựng một cơ chế hòa bình. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại vì phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập