Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổ chức dân sự Đức biểu tình trước tượng "Thiếu nữ Hòa bình" ở Berlin

Write: 2020-11-26 10:44:58

Thumbnail : KBS News

Nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11, các tổ chức dân sự tại thủ đô Berlin, Đức đã tổ chức biểu tình phía trước bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", kêu gọi tôn trọng nhân quyền người phụ nữ.

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, được dựng ở một khu phố thuộc quận Mitte, thủ đô Berlin vào cuối tháng 9. Trong hai tháng qua, bức tượng này đã lặng lẽ làm nhân chứng về nỗi đau mà những người phụ nữ bị ép mua vui phải trải qua trong chiến tranh.

Các tổ chức về nhân quyền phụ nữ ở Berlin nhấn mạnh lý do đặc biệt khi chọn địa điểm đặt bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" làm nơi tổ chức sự kiện biểu tình trong ngày này bởi đây là biểu tượng cho sự chống lại hành vi bạo lực tình dục thời chiến, là lời làm chứng hùng hồn, phá vỡ sự im lặng.
   
Mặt khác, tại quảng trường trung tâm thủ đô Berlin đã diễn ra sự kiện "Chúng ta là tượng Thiếu nữ Hòa bình". Những người tham gia ngồi trên ghế như tư thế bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", mang ý nghĩa cùng đồng hành với những nỗi đau của người phụ nữ bị ép mua vui trong chiến tranh.

Họ đeo khẩu trang có dán hình chữ X, với ý nghĩa phản đối việc Chính phủ Nhật Bản và chính khách Đức gây sức ép vô lý đòi dỡ bỏ bức tượng. Những người tham gia chỉ ra rằng hành vi dỡ bỏ bức tượng của Tokyo là nhằm xóa bỏ lịch sử chủ nghĩa đế quốc, ép các nạn nhân phải im lặng.

Dư luận Đức đang đánh giá tích cực về việc Hội đồng quận Mitte đã yêu cầu chính quyền quận này rút lại lệnh dỡ bỏ tượng Thiếu nữ Hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập