Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch cúm gia cầm lên mức cao nhất

Write: 2020-11-30 13:56:56

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 28/11, một trang trại ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla, được xác nhận phát sinh cúm gia cầm độc lực cao, trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc trong vòng 2 năm 8 tháng qua. Ngay lập tức, cơ quan phòng dịch đã phong tỏa khu vực xung quanh nông trại, do lo ngại dịch cúm gia cầm có thể lây lan mạnh bất cứ lúc nào.

Thông thường, cúm gia cầm độc lực cao chủ yếu được phát hiện trên chim di cư, trung gian truyền bệnh chính tới các nông trại trong nước. Chim di cư là nguồn lây bệnh xuyên biên giới, phần lớn cúm gia cầm xảy ra ở những quốc gia có chim di cư bay đến.

Trước đó, các quốc gia châu Âu khác như Pháp, Đan Mạch, điểm dừng chân của nhiều đàn chim di cư, cũng đã liên tiếp phát hiện cúm gia cầm độc lực cao.

Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy cao cảnh giác, đối phó với khả năng lây nhiễm cúm gia cầm vào trong nước. Đặc biệt, trong năm nay xu hướng lây lan dịch cúm gia cầm đang mạnh hơn mọi năm.

Chính phủ đã nâng cảnh báo phòng dịch cúm gia cầm lên mức cao nhất, tiến hành khử trùng đồng loạt trên diện rộng với hơn 5.700 hộ nuôi gia cầm trên toàn quốc, và cả ở sông suối. Cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục tập trung phòng dịch từ nay tới mùa xuân, thời gian cư trú của chim di cư.

Lựa chọn của ban biên tập