Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam

Write: 2021-01-18 15:35:10

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 18/1 đã mở phiên tòa xét xử lại Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam. 

Hội đồng xét xử đã quyết định bắt giam ông Lee ngay tại tòa, xét tới việc đây là phiên tòa xét xử lại, và tòa án đồng tình với lý do và tính cần thiết của việc bắt giam theo đề nghị của Viện Kiểm sát.

Tháng 2 năm ngoái, theo khuyến nghị của Hội đồng xét xử, ông Lee đã lập ra "Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật" của tập đoàn Samsung. Hội đồng xét xử đã chỉ định ba ủy viên thẩm định chuyên môn để tiến hành kiểm tra về hiệu quả hoạt động và tính bền vững của ủy ban này. Nếu Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật này được công nhận là hoạt động có hiệu quả thì đây sẽ có thể coi là một yếu tố giảm án cho ông Lee.

Về điều này, công tố viên đặc biệt Park Young-soo chỉ ra rằng chế độ này không phải là phương tiện hiệu quả ngăn ngừa Samsung tái diễn các hành vi phạm tội, đồng thời quy kết ông Lee đã hối lộ cho cựu Tổng thống Park Geun-hye với mục đích là để thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn một cách ổn định, yêu cầu tòa tuyên mức án 9 năm tù giam. 

Đáp lại, luật sư của ông Lee nhấn mạnh rằng bị cáo đã đưa hối lộ do bị cựu Tổng thống Park gây sức ép. Ngoài ra, số tiền công ty mà ông Lee biển thủ đều đã được trả lại, nên đề nghị tòa án cho bị cáo hưởng án treo.

Trong lời khai cuối cùng tại phiên tòa, ông Lee bày tỏ lấy làm xấu hổ về hành vi của bản thân, cam kết Samsung sẽ thay đổi dưới sự giám sát của Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật.

Vào tháng 2 năm 2017, ông Lee bị khởi tố với cáo buộc đưa hối lộ tổng cộng 8,6 tỷ won (7,8 triệu USD) cho cựu Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân của bà Park là bà Choi Soon-sil, trong đó có khoản tiền hỗ trợ ba con ngựa đua cho con gái bà Choi và tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông do bà Choi đứng sau điều hành. 

Tòa án sơ thẩm công nhận tội danh hối lộ với ông Lee, tuyên mức án 5 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm lần thứ nhất, Tòa án cho rằng hành động của ông Lee không được coi là "nhờ vả trá hình", nên tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam, cho hưởng án treo 4 năm, và thả tự do ông Lee. Số tiền bị cáo buộc dùng để hối lộ cũng giảm xuống còn 3 tỷ won (2,7 triệu USD). 

Trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai vào tháng 8 năm 2019, Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao lại công nhận ba con ngựa đua trị giá 3,4 tỷ won (3,1 triệu USD) và khoản tiền tài trợ 1,6 tỷ won (1,4 triệu USD) của Samsung là tiền hối lộ cho bà Park Geun-hye, trả hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại.

Ngày 14/1 vừa qua, trong phiên tòa của bà Park Geun-hye, Tòa án tối cao cũng đã công nhận Samsung đưa hối lộ 8,6 tỷ won (7,8 triệu USD) cho cựu Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập