Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách ổn định dân sinh trước Tết Nguyên đán

Write: 2021-01-20 15:16:34

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/1 công bố đối sách ổn định dân sinh trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chính phủ quyết định áp dụng mức thuế suất 0% với 50.000 tấn trứng gà nhập khẩu trước Tết Nguyên đán. Kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao ngày 26/11 năm ngoái, giá bán lẻ trứng gà đã tăng vọt tới 20,5%. Biện pháp này của Chính phủ nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực tới vật giá trước Tết Nguyên đán. 

Chính phủ cũng quyết định tăng nguồn cung 16 mặt hàng tiêu thụ mạnh trước thềm Tết Nguyên đán, như thịt lợn, thịt bò. 

Trong tháng 2, Chính phủ sẽ bán ra 1.000 tỷ won (908,8 triệu USD) phiếu mua hàng ưu đãi, với mức giảm giá 10%, hạn mức được nâng từ 500.000 won (454 USD) lên 1 triệu won (908 USD).

Ngoài ra, Chính phủ cũng nâng 2.100 tỷ won (1,91 tỷ USD) quy mô vốn vay ưu đãi lên thành 38.400 tỷ won (34,9 tỷ USD) thông qua các quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ bảo lãnh công nghệ. Tổng quy mô các khoản vay, bảo lãnh được gia hạn là 10.100 tỷ won (9,18 tỷ USD), tăng 200 tỷ won (181,7 triệu USD) so với năm trước.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ gia hạn cho 43.800 tỷ won (39,81 tỷ USD) khoản vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương tại các ngân hàng thương mại.

Chính phủ sẽ đẩy sớm chi trả trước Tết Nguyên đán các khoản trợ cấp của tháng 2 và tháng 3 cho hộ khó khăn, hộ thu nhập thấp có con nhỏ. Ngoài ra, các trường hợp đăng ký hoàn sớm thuế giá trị gia tăng sẽ được chi trả ngay trong tháng này.

Lựa chọn của ban biên tập