Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer từ 27/2

Write: 2021-02-22 13:43:43

Thumbnail : YONHAP News

Vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) sẽ được nhập vào Hàn Quốc vào ngày 26/2 tới.

Đợt vắc-xin nhập về đầu tiên gồm 117.000 liều, tương đương tiêm cho 58.500 người. Thời gian triển khai tiêm là ngay từ ngày 27/2. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 21/2 đã công bố chính thức về lịch trình nhập vắc-xin Pfizer, nhấn mạnh Chính phủ đã kiểm chứng về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin này.

Khác với vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) được ủy thác sản xuất trong nước, lượng vắc-xin của hãng Pfizer được nhập vào Hàn Quốc thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility).

Như vậy, trong tháng này, Hàn Quốc có thể bắt đầu tiêm chủng với 1,5 triệu liều vắc-xin của hãng AstraZeneca (tương đương tiêm cho 750.000 dân số) và 117.000 liều của hãng Pfizer.

Dự kiến tỷ lệ tham gia tiêm chủng đợt đầu sẽ ở mức cao. Theo kết quả điều tra của Chính phủ, khoảng 94% trong số 360.000 người thuộc đối tượng tiêm chủng đầu tiên, như đội ngũ nhân viên y tế, người dưới 65 tuổi tại các viện dưỡng lão, đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19.

Một số ý kiến cho rằng để nâng cao độ tin tưởng của người dân về vắc-xin, Chính phủ nên tiêm cho công chức cấp cao trước. Về điều này, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol nêu ý kiến phản đối, chỉ ra rằng tỷ lệ đồng ý tiêm vắc-xin hiện đang ở mức cao, thêm vào đó phải cân nhắc tới vấn đề về tính công bằng.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đã quy định trong vòng 7 ngày kể từ sau khi tiêm chủng, người tiêm không được phép tham gia hiến máu.

Lựa chọn của ban biên tập