Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

“Chưa thể an tâm dù xu hướng tăng ca nhiễm COVID-19 mới giảm nhẹ"

Write: 2021-02-23 13:31:05

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 87.681 ca nhiễm COVID-19, tăng 357 ca so với một ngày trước, gồm 330 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca ngoại nhập.

Xét theo địa phương, số ca nhiễm mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 252 ca, chiếm 76,4%, với thủ đô Seoul 118 ca, tỉnh Gyeonggi 122 ca, thành phố Incheon 12 ca.

Dù số ca nhiễm duy trì ở mốc 300 ca hai ngày liên tiếp, song Chính phủ vẫn không thể an tâm do hệ số lây nhiễm theo tuần, thể hiện một bệnh nhân có thể truyền virus cho bao nhiêu người, đã tăng lên 1,12, cho thấy dịch bệnh có nguy cơ lây lan.

Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chỉ ra rằng vẫn có trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch ở cơ sở kinh doanh như quán rượu, quán bar; yêu cầu các ban, ngành cần có biện pháp xử lý cứng rắn. Thủ tướng cho biết các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc dù chỉ là lần đầu, bị loại khỏi danh sách hưởng gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4. Chính phủ cũng đang xem xét phương án loại trừ những đối tượng này ra khỏi danh sách được hỗ trợ phí sinh hoạt sau khi cách ly hoặc điều trị COVID-19.

Về việc tiêm chủng vắc-xin từ ngày 26/2, Thủ tướng Chung dẫn trường hợp của Israel, nước có tỷ lệ tiêm chủng rất cao nhưng vẫn phát sinh gần 4.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, qua đó nhận định việc hình thành miễn dịch cộng đồng không hề đơn giản. Ông Chung kêu gọi người dân tích cực phòng dịch triệt để và tiêm vắc-xin cho đến khi miễn dịch cộng đồng được hình thành, thì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trở về như trước kia.

Mặt khác, thông qua cuộc họp với nhóm chuyên gia hôm 22/2, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) ngày 23/2 đã công bố kết quả kiểm chứng đầu tiên về tính an toàn và hiệu của của vắc-xin Comirnaty do hãng dược Pfizer phát triển.

Kết quả cho thấy, độ tuổi thích hợp tiêm vắc-xin mang lại hiệu quả phòng dịch là trên 16 tuổi, đồng thời nhóm chuyên gia khuyến cáo người có tiền sử sốc phản vệ cần quan sát, kiểm tra và cân nhắc kỹ trước khi tiêm.

Lựa chọn của ban biên tập