Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ghi nhận 440 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 24/2

Write: 2021-02-24 11:44:28

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 24/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 440 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 88.120 người. Trong số ca nhiễm mới có 417 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập.

Như vậy, số ca nhiễm mới đã quay lại mốc 400 ca/ngày sau ba ngày, kể từ khi ghi nhận 416 ca vào hôm 21/2.

Sau khi liên tục tăng kể từ trung tuần tháng 11 năm ngoái, số ca nhiễm có xu hướng giảm dần kể từ khi bước sang năm mới, nhưng tình hình vẫn bất an bởi các vụ lây nhiễm tập thể rải rác trên toàn quốc.

Xét theo địa phương, số ca nhiễm vẫn tập trung chủ yếu ở Seoul và địa phương lân cận thủ đô, với Seoul 138 ca, tỉnh Gyeonggi 137 ca, thành phố Incheon 17 ca.

Trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết gần đây, khu vực tỉnh Bắc Gyeongsang xuất hiện nhiều ca nhiễm phát sinh chủ yếu tại cuộc gặp gia đình và nhà trẻ, yêu cầu người dân cần triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi vào ngày 26/2 để áp dụng từ tháng 3.

Mặc khác, liên quan đến việc tiêm phòng vắc-xin từ ngày 26/2, chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch phân loại đối tượng ưu tiên và tiến hành tiêm chủng. Trong giai đoạn 1, đối tượng tiêm chủng là hơn 90.000 người gồm tất cả bệnh nhân tại viện dưỡng lão, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng đạt 92,1%. Có ba phương thức tiêm chủng là tiêm phòng tại trung tâm tiêm chủng, cơ quan y tế ủy thác và tiêm chủng tận nơi. Nhằm giúp người dân an tâm khi tiêm chủng, chính quyền thành phố Seoul sẽ tăng cường quản lý ba bước gồm sàng lọc những đối tượng có nguy cơ sốc phản vệ ở khâu chuẩn đoán sơ bộ, theo dõi 30 phút sau tiêm và xử lý khẩn cấp.

Lựa chọn của ban biên tập