Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Google bị phạt 177 triệu USD vì hành vi lộng quyền ở lĩnh vực hệ điều hành

Write: 2021-09-14 14:05:05

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 14/9, Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc công bố áp mức phạt 207,4 triệu won (177 triệu USD) với gã khổng lồ Google về hành vi lộng quyền ở lĩnh vực hệ điều hành (OS).

Năm 2008, Google ra mắt hệ điều hành Android dùng cho smartphone, là một nguồn tài nguyên mở mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng tự do. Với sức hấp dẫn đó, nhiều nhà sản xuất điện thoại, trong đó có Samsung, và các nhà phát triển phần mềm đã bắt đầu khai thác hệ điều hành này. Chỉ trong vòng ba năm, Google chiếm hơn 70% thị phần hệ điều hành toàn cầu. 

Tuy nhiên kể từ đó, các hành vi lộng quyền bắt đầu xuất hiện. Google bắt các nhà sản xuất phải ký "thỏa thuận chống phân mảnh" (AFA), cấm sử dụng hệ điều hành tự phát triển hay hệ điều hành biến đổi (Fork OS) có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với hệ điều hành Android. Nếu không ký thỏa thuận này thì nhà sản xuất sẽ không thể sử dụng các ứng dụng thiết yếu như chợ ứng dụng "Play Store", hay sẽ không được quyền tiếp cận hệ điều hành. Các nhà sản xuất không còn cách nào khác là phải đặt bút ký với Google thỏa thuận này.

Ủy ban giao dịch công bằng cho rằng hành vi này tương ứng với hành vi lạm dụng vị thế chi phối trên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban Joh Sung-wook cho biết thỏa thuận trên đã khiến tất cả các hệ điều hành có tiềm năng trở thành đối thủ với Google đều không thể tiến vào thị trường này. Chính vì thế mà thị phần của Google ở lĩnh vực điện thoại di động lên tới 97%, trên thực tế trở thành công ty độc quyền.

Ủy ban giao dịch công bằng cho biết Google không chỉ áp dụng hợp đồng này ở lĩnh vực smartphone mà còn cả ở các lĩnh vực khác như đồng hồ thông minh, tivi. Hành vi này đã gây cản trở quá trình đổi mới thị trường.

Ngoài mức phạt trên, Ủy ban giao dịch công bằng đồng thời yêu cầu Google phải khắc phục vi phạm, không được ép các nhà sản xuất ký thỏa thuận vô lý nói trên.

Lựa chọn của ban biên tập