Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhật Bản sử dụng đất nơi có hài cốt người Joseon bị cưỡng ép lao động thời chiến để bồi đắp biển

Write: 2021-09-15 15:45:12

Thumbnail : YONHAP News

Tại vùng biển ngoài khơi thị trấn Henoko, phía Bắc đảo Okinawa (Nhật Bản) xuất hiện nhiều chiếc tàu lớn, nhỏ chở đất bồi đắp biển làm nơi di dời căn cứ quân sự Futenma (Mỹ) trên đảo Okinawa.

Người dân địa phương đang tiến hành biểu tình trên biển nhiều ngày qua để phản đối việc Chính phủ nước này dùng đất trên đảo để bồi đắp biển, hủy hoại san hô biển. Những chiếc cano của người dân địa phương đối đầu căng thẳng với tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. 

Vào năm 1999, căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa được quyết định di dời, nhưng tới nay vẫn chưa thể thực hiện do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương. Hiện tại, lượng đất để bồi đắp biển vẫn chưa tới 10%. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sẽ lấy đất từ phía Nam đảo Okinawa để bồi đắp biển.

Đảo Okinawa từng là trận địa ác liệt trong Thế chiến II, với hơn 200.000 người đã tử trận. Đặc biệt, ở khu vực phía Nam hòn đảo tập trung những người lao động Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động thời chiến. Nơi này đã phát hiện được nhiều xương cốt và di vật được phỏng đoán là của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động khi đó.
 
Đại diện các tổ chức khai quật hài cốt trên đảo Okinawa cũng khẳng định việc sử dụng đất nơi này để san lấp biển là một hành vi vô nhân đạo, sỉ nhục với những người đã ngã xuống.  
 
Chính phủ Hàn Quốc đã thu thập được mẫu gen của 170 gia quyến những nạn nhân cưỡng ép lao động tử vong trên đảo Okinawa, nhưng phía Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa chịu tiến hành giám định.

Tổ chức khai quật hài cốt của Nhật Bản đã trình ý kiến phản đối với hơn 33.000 chữ ký lên Chính phủ để phản đối kế hoạch sử dụng đất trên đảo Okinawa, yêu cầu Tokyo tiến hành giám định gen của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động người Joseon.

Lựa chọn của ban biên tập