Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc chuẩn bị hệ thống y tế trong trường hợp phát sinh 10.000 ca COVID-19/ngày

Write: 2021-10-07 13:10:52

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/10, Hàn Quốc phát sinh 2.427 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.400 ca phát sinh trong cộng đồng và 27 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 hiện nay là 325.804 ca.

Theo địa phương, thủ đô Seoul có 833 ca, tỉnh Gyeonggi 851 ca, thành phố Incheon 198 ca, chiếm 78% số ca mới trên cả nước. Số ca có tình trạng bệnh nặng tăng thêm 21 ca lên 375 ca. Thêm 8 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,78%.

Tính đến 0 giờ cùng ngày, số người đã tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một đạt 39,8 triệu người, tương đương 77% dân số, đạt hơn 90% chỉ xét dân số trên 18 tuổi. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt khoảng 55% dân số. Chính phủ dự báo đến cuối tháng 10, khoảng hơn 70% dân số sẽ hoàn tất tiêm chủng. 

Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 ở người đã hoàn tất tiêm chủng có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Tỷ lệ người đã tiêm đủ hai mũi nhưng vẫn mắc COVID-19 chỉ ở mức 8% trong đầu tháng trước đã tăng lên hơn 20% sau ba tuần.

Số ca nhiễm là học sinh (trừ học sinh lớp 12) đã hoàn tất tiêm phòng tăng đều, sau khi học kỳ II bắt đầu. Số ca nhiễm người nước ngoài chiếm khoảng 25%, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng với nhóm đối tượng này cũng chỉ đạt 31%.

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội hôm 6/10, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol dự đoán trong quá trình chuẩn bị từng bước khôi phục lại cuộc sống thường nhật, số ca nhiễm COVID-19 có thể lên tới 10.000 ca/ngày, Bộ đang lập phương án về giường dành cho bệnh nhân nặng và hệ thống điều trị tại nhà, đồng thời dần nới lỏng quy định tụ tập đông người. Bộ sẽ lập phương án sau khi tham vấn với giới tiểu thương và hộ tự kinh doanh.

Trong một tin liên quan, thuốc điều trị kháng virus "molnupiravir" dạng uống của hãng dược MSD (Mỹ) đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, theo đó, thuốc giúp giảm gần một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong, có hiệu quả đối với biến thể của virus COVID-19. Hãng có kế hoạch nộp đơn xin Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng khẩn cấp và đăng ký cấp phép sử dụng trong nước trong năm nay.

Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong cho biết sẽ sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống cho đối tượng có nguy cơ chuyển biến nặng nếu được phát hiện bệnh sớm.

Lựa chọn của ban biên tập