Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xem xét giảm thuế xăng dầu đối phó tình trạng giá nhiên liệu gia tăng

Write: 2021-10-20 14:46:05

Thumbnail : YONHAP News

Tại buổi thanh tra tổng hợp của Ủy ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội ngày 20/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết đang xem xét nội bộ về việc giảm thuế xăng dầu nhằm ứng phó trước với yếu tố tăng giá nhiên liệu. Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra đối sách trong khoảng tuần sau.

Ông Hong cho biết giá dầu thế giới vượt quá 80 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Với tình trạng này, giá dầu sẽ không giảm ngay trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, giá xăng trong nước cũng đang gia tăng, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thực. 

Phó Thủ tướng Hong giải thích Chính phủ đang xem xét áp dụng phương thức giảm thuế xăng dầu như năm 2018, tức giảm thuế theo đơn vị lít. Khi giá dầu thế giới vượt mốc 80 USD/thùng trong năm 2018, Chính phủ đã giảm thuế xăng dầu trong 10 tháng, bắt đầu từ tháng 11 cùng năm. Mức giảm thuế trong 6 tháng đầu là 15%, mức cao nhất từ trước tới nay, sau đó gia hạn thời gian áp dụng giảm thuế thêm 4 tháng với mức giảm 7%. Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang cân nhắc một số phương án về tỷ lệ giảm thuế.

Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC) cho biết giá xăng bình quân trên toàn quốc trong ngày 14/10 vượt ngưỡng 1.700 won (1,46 USD)/lít, mức cao kỷ lục trong 7 năm trở lại đây. Ngày 18/10, giá xăng bình quân trên cả nước ghi nhận ở mức 1.726,66 won (1,47 USD)/lít, ở thủ đô Seoul là 1.800 won (1,53 USD)/lít. Chỉ trong vòng một tháng, giá dầu diesel trung bình trên toàn quốc cũng tăng 6,1%, lên 1.524,47 won (1,31 USD)/lít.

Lựa chọn của ban biên tập