Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính giới lấy làm tiếc việc cựu Tổng thống Chun Doo-hwan ra đi không một lời xin lỗi về lỗi lầm lịch sử

Write: 2021-11-23 14:31:41

Thumbnail : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đồng loạt đưa ra lập trường ngay sau khi có tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan qua đời vào sáng ngày 23/11.

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung bày tỏ lấy làm tiếc vì cho tới phút cuối cùng, ông Chun Doo-hwan vẫn không chịu xin lỗi về các lỗi lầm đã gây ra. Ứng cử viên Lee chỉ gọi là "ông Chun Doo-hwan", bởi ông này đã bị tước mọi đãi ngộ đối với một Tổng thống tiền nhiệm.

Ông Lee đánh giá ông Chun Doo-hwan là thủ phạm chính trong các vụ nổi loạn và thảm sát người dân thường, gây ra những lỗi lầm tuyệt đối không thể dung thứ, nhưng lại không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền cho biết ông không có ý định tới viếng đám tang ông Chun.

Phát ngôn viên đảng cầm quyền tại Quốc hội Cho Oh-seop cũng bày tỏ phẫn nộ vì cựu Tổng thống Chun đã không hề tỏ thái độ ăn năn hối lỗi cho tới phút cuối cùng. Cá nhân ông này cho rằng không thể tổ chức tang lễ cho ông Chun Doo-hwan theo hình thức quốc tang.

Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống của đảng Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã gửi lời chia buồn tới gia quyến cựu Tổng thống. Ông Yoon cho biết có thể sẽ tới viếng lễ tang, bởi dù thế nào ông Chun Doo-hwan cũng là cựu Tổng thống. Ông Yoon cho rằng việc đưa ra ý kiến chính trị trong lúc tang lễ đang diễn ra là không phù hợp.

Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, phía ông Yoon thông báo quyết định sẽ không viếng đám tang. Việc gửi lời chia buồn tới gia quyến đã là làm tròn đạo lý con người.

Đại diện đảng đối lập này tại Quốc hội Kim Gi-hyeon thì cho rằng việc tới viếng cựu Tổng thống là đúng đạo lý nhân văn, dù ông đã mắc nhiều lỗi lầm to lớn, nhưng vẫn là một con người.

Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok thì đăng tải trên trang mạng xã hội, cho biết sẽ không tới viếng cựu Tổng thống. 

Còn ứng cử viên Tổng thống Sim Sang-jung của đảng Công lý nhấn mạnh bản thân việc ông Chun ra đi mà không hề làm rõ sự thật, không đưa ra một lời xin lỗi về các lỗi lầm quá khứ đã là "một tội lỗi khác". Bà Sim cho rằng nếu nhớ tới lịch sử thì sẽ không ai nêu ra ý kiến tổ chức quốc tang cho ông Chun.

Mặt khác, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cùng ngày đã bày tỏ chia buồn với gia quyến cựu Tổng thống Chun Doo-hwan. Phủ Tổng thống cũng lấy làm tiếc về việc ông Chun đã không đưa ra lời xin lỗi chân thành, làm sáng tỏ lịch sử cho tới cuối đời. Phát ngôn viên Park cho biết Phủ Tổng thống không có kế hoạch gửi vòng hoa và viếng đám tang cố Tổng thống Chun.

Lựa chọn của ban biên tập