Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc tung tiếp gói hỗ trợ gần 8 tỷ USD cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Write: 2021-11-23 14:37:44

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/11 công bố đối sách hỗ trợ thuế quy mô 9.400 tỷ won (7,91 tỷ USD) cho các ngành nghề chưa được bồi thường thiệt hại COVID-19 từ Chính phủ trong thời gian qua. 

Đối tượng được hưởng hỗ trợ lần này là 10 ngành nghề dù không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm tụ tập hay giới hạn thời gian mở cửa, nhưng vẫn bị thiệt hại về kinh doanh do các quy định giới hạn về số người tụ tập riêng tư, số lượng khách hàng. Các ngành nghề kinh doanh tiêu biểu thuộc diện được hỗ trợ có thể kể tới như trung tâm tổ chức tiệc cưới, nhà tang lễ, trung tâm triển lãm, nhà nghỉ, khách sạn, lữ hành.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ vốn vay ưu đãi đặc biệt với lãi suất siêu thấp 1%/năm, hạn mức cho vay là 20 triệu won (16.800 USD) cho 10 ngành nghề này. Có tổng cộng 140.000 doanh nghiệp nằm trong đối tượng được hưởng hỗ trợ. Các khoản vay ưu đãi hiện hành dành cho doanh nghiệp lữ hành đang có lãi suất từ 1-2,25% sẽ được hạ thêm lãi suất tối đa 1%, và được gia hạn trả nợ gốc trong vòng một năm.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Ahn Do-geol chỉ ra rằng việc hỗ trợ tiền mặt sẽ có điểm hạn chế trong việc hỗ trợ các ngành nghề bị thiệt hại lớn. Điều mà doanh nghiệp cần hiện nay là một khoản vốn nhất định để có thể tạo ra bàn đạp khôi phục kinh doanh. Do đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ bằng cách cho vay với lãi suất siêu thấp.

Ngoài ra, Chính phủ quyết định giảm một nửa tiền điện, giảm 30% phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho các doanh nghiệp trong vòng hai tháng. Để giúp các doanh nghiệp hồi phục doanh thu, Chính phủ quyết định phát hành thêm các thẻ ưu đãi sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, tập huấn quy mô 50 tỷ won (42 triệu USD).
 
Chính phủ dự kiến huy động 19.000 tỷ won (16 tỷ USD) từ nguồn thu thuế vượt mục tiêu, để triển khai các biện pháp hỗ trợ trên.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết trong khoản ngân sách trên, Chính phủ sẽ sử dụng 5.300 tỷ won (4,46 tỷ USD) để hỗ trợ cho các tiểu thương, phần còn lại sẽ được sử dụng thông qua việc quyết toán ngân sách địa phương, thu hẹp lượng phát hành trái phiếu Chính phủ.

Ngoài phương án hỗ trợ tiểu thương, Chính phủ sẽ dùng 1.400 tỷ won (1,18 tỷ USD) ngân sách để hỗ trợ các tầng lớp yếu thế về tuyển dụng, bổ sung thêm ngân sách chi trả trợ cấp tìm việc làm. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ dành 400 tỷ won (336,4 triệu USD) ngân sách để bình ổn giá nông sản, chăn nuôi thủy sản và giá năng lượng đang tăng vọt gần đây, nâng cao sức mua cho tầng lớp thu nhập thấp.

Lựa chọn của ban biên tập