Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xúc tiến lập cơ quan thảo luận xã hội về vấn đề chấm dứt ăn thịt chó

Write: 2021-11-25 14:39:22

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/11 đã tổ chức cuộc họp rà soát và điều phối các vấn đề nổi cộm, bàn về phương hướng xúc tiến thảo luận xã hội về việc chấm dứt ăn thịt chó.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Kim Boo-kyum chỉ ra rằng vấn đề ăn thịt chó đã kéo dài suốt hơn 30 năm, kể từ Thế vận hội mùa hè Seoul 1988. Gần đây, số hộ gia đình nuôi thú cưng tăng mạnh, dư luận xã hội quan tâm nhiều hơn tới quyền và phúc lợi dành cho vật nuôi. Do đó, cần thiết thảo luận rộng rãi trong xã hội về việc chấm dứt ăn thịt chó.

Thủ tướng chỉ ra rằng dư luận ngày càng có nhiều ý kiến bác bỏ việc coi ăn thịt chó là một văn hóa, thói quen ẩm thực lâu đời.

Chính phủ quyết định sẽ lập ra một cơ quan thảo luận có sự tham gia của khối Nhà nước và dân sự, với trọng tâm là khối dân sự, để đưa ra một phương án thỏa thuận xã hội; đồng thời xúc tiến cải thiện chế độ liên quan.

Thủ tướng đề nghị các ban ngành hữu quan phải phản ánh nhiều ý kiến đa dạng trong quá trình hoạt động của cơ quan thảo luận xã hội này, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thảo luận.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp với Thủ tướng Kim Boo-kyum hồi tháng 9 cũng chỉ ra rằng đã tới lúc cần thảo luận một cách thận trọng về phương án cấm ăn thịt chó.

Từ tháng trước, Văn phòng Thủ tướng đã thảo luận về vấn đề này với các ban ngành hữu quan Chính phủ như Văn phòng Điều phối Nhà nước, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm, nhất trí xúc tiến phương án cấm ăn thịt chó dựa trên thỏa thuận xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập