Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 24 ca nhiễm biến thể Omicron

Write: 2021-12-06 11:33:56

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/12, Hàn Quốc ghi nhận 4.296 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 29 ca ngoại nhập và 4.325 ca phát sinh trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tính đến nay là 477.358 ca.

Số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 727 ca, giảm 17 ca. Thêm 41 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.893 ca, tỷ lệ tử vong 0,82%.

Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca nhiễm biến thể mới Omicron của virus COVID-19 đã tăng thêm 12 ca lên tổng cộng 24 ca.

Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 1.401 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 1.308 ca và thành phố Incheon 301 ca.

Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 80,3%, 994 giường đang được sử dụng trên tổng cộng 1.237 giường. Trong tổng số 576 giường dành cho bệnh nhân có nguy cơ chuyển biến nặng chỉ còn trống 184 giường. Công suất giường tại trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ là 67%.

982 bệnh nhân ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận đã chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh, ở các địa phương còn lại là 30 bệnh nhân.

Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng mạnh, Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp phòng dịch tăng cường trong 4 tuần bắt đầu từ ngày 6/12. Theo đó, từ ngày 6/12, số người được phép tụ tập đối đa ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận hạn chế còn 6 người, các địa phương còn lại là 8 người, trong đó được phép một người chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Bất cứ ai ra vào các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, trung tâm dạy thêm, phòng game, rạp chiếu phim, trung tâm biểu diễn, thư viện, phòng đọc sách đều phải xuất trình “Thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng sau 14 ngày và xét nghiệm âm tính với COVID-19).

Lựa chọn của ban biên tập