Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong nước

Write: 2022-05-12 11:30:16

Thumbnail : Getty Images Bank

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/5 đưa tin Ban chỉ đạo phòng dịch khẩn cấp quốc gia và đơn vị liên quan đã xem xét kết quả phân tích trình tự gen đối với mẫu bệnh phẩm của một số người có triệu chứng sốt tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 8/5. Kết quả cho thấy, mẫu bệnh phẩm khớp với biến thể Omicron tàng hình (BA.2) đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. 

Như vậy, sau hai năm ba tháng kể từ tháng 2 năm 2020, hệ thống phòng dịch khẩn cấp của Bắc Triều Tiên đã bị xuyên thủng. KCNA gọi đây là “sự cố khẩn cấp nghiêm trọng cấp quốc gia”.

Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 12/5 đã triệu tập cuộc họp lần thứ 8 của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII, tại trụ sở Ủy ban trung ương đảng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra chỉ thị phong tỏa triệt để mọi thành phố, quận, huyện trên toàn quốc; tiến hành hoạt động kinh doanh và sản xuất cách ly theo đơn vị dự án, đơn vị sản xuất và đơn vị sinh hoạt, để ngăn chặn hoàn toàn không gian có virus lây lan.

Mục đích cơ bản của hệ thống phòng dịch khẩn cấp nghiêm trọng nhất lần này là ngăn chặn và quản lý ổn định làn sóng lây nhiễm biến thể COVID-19 mới trong nước và nhanh chóng điều trị cho người bệnh, loại bỏ nguồn lây trong thời gian ngắn nhất.

Tiếp đó, ông Kim cho biết đảng và Chính phủ đã nhất trí đưa vật phẩm y tế dự phòng cho tình trạng khẩn cấp vào sử dụng trước tình hình nghiêm trọng như hiện nay; đồng thời tăng cường hơn nữa các hoạt động cảnh giác ở tiền tuyến, biên giới, trên biển và trên không, đảm bảo không để xảy ra lỗ hổng quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên xác nhận có ca nhiễm COVID-19. Trước đó, miền Bắc liên tục khẳng định không có ca nhiễm nào tại nước này.

Lựa chọn của ban biên tập