Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắt đầu đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Write: 2022-05-12 14:17:46

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6 trong vòng hai ngày 12-13/5. Thời gian vận động tranh cử là từ ngày 19-31/5. Đợt bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra từ ngày 27-28/5. Đối tượng được đăng ký tranh cử là công dân Hàn Quốc đủ 18 tuổi trở lên và đủ tư cách tranh cử theo Luật Bầu cử.

Do Luật Bầu cử được sửa đổi vào năm ngoái hạ độ tuổi tranh cử từ 25 xuống 18 tuổi, nên ngay cả học sinh lớp 12 đã bước qua độ tuổi 18 trước ngày bầu cử thì cũng có thể tranh cử.

Người tranh cử bầu cử địa phương phải đăng ký chứng minh thư tại địa phương đó trên 60 ngày tính tới ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ 21 ngày sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nên sẽ quyết định lớn tới giai đoạn đầu cầm quyền của tân Tổng thống. 

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của đảng Sức mạnh quốc dân trên cương vị là đảng cầm quyền. Đảng này đang đặt mục tiêu nhất định giành chiến thắng để lấy động lực tối đa trong giai đoạn đầu cầm quyền của Chính phủ đương nhiệm.

Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành quyết tâm "gột sạch" thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, khẳng định sự tồn tại của đảng đối lập.

Đặc biệt, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung lần này còn được đánh giá là cuộc bầu cử Tổng thống thu nhỏ do có sự tham gia tranh cử của cựu Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Ahn Cheol-soo (đảng Sức mạnh quốc dân), và Cố vấn cấp cao Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành). Hai nhân vật này được coi là những ứng cử viên Tổng thống tiềm năng nhiệm kỳ tiếp theo.

Cả hai ứng cử viên đều đang quyết tâm không chỉ đắc cử tại khu vực đại diện mà còn giúp đảng mình giành thắng lợi trong cả cuộc bầu cử lần này, cho thấy cả hai ứng cử viên đều nhận định kết quả cuộc bầu cử địa phương tới đây có ảnh hưởng lớn tới tương lai chính trị của bản thân.

Lựa chọn của ban biên tập