Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phát hiện nơi sinh sống mới của cò thìa mặt đen quý hiếm

Write: 2022-05-17 13:29:18

Thumbnail : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu của Viện sinh thái quốc gia thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 17/5 công bố đã lần đầu phát hiện được nơi sinh sống mới của cò thìa mặt đen, vừa là di sản thiên nhiên vừa là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ một, tại một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển ở huyện Seocheon, tỉnh Nam Chungcheong. 
 
Cò thìa mặt đen Jeoeosae có chiếc mỏ dài và dẹt, lớp lông ở cổ trông như đang đeo một chiếc khăn choàng màu vàng. Nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu sinh thái quốc gia đã phát hiện được tổng cộng 91 cá thể cò thìa mặt đen ở hòn đảo nhỏ này vào tháng trước.

Nhóm nghiên cứu phỏng đoán những con cò thìa mặt đen này đã chuyển nơi cư trú từ bãi lầy ở Seocheon gần đó và từ huyện Yeonggwang (tỉnh Nam Jeolla) tới nơi này.

Cò thìa mặt đen đẻ bình quân ba quả trứng trong vòng từ tháng 3 tới tháng 7, rồi sau đó sẽ di cư tới một nơi ấm áp hơn như Hong Kong để trải qua mùa đông tại đó. Ước tính đến nay trên toàn thế giới chỉ còn lại khoảng hơn 6.000 cá thể cò thìa mặt đen, trong đó có tới 90% sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã quan sát được hơn 200 con tại một hòn đảo không người sinh sống cách bờ biển huyện Seocheon 5 km.

Mặt khác, Viện nghiên cứu sinh thái quốc gia cũng phát hiện được chim mò sò, một loài động vật hoang dã nguy cơ tuyệt chủng cấp độ hai, và mòng biển đuôi đen, loài động vật được Bộ Môi trường bảo vệ, ở đảo Yubu gần đó.

Viện nghiên cứu sinh thái quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu bảo tồn một cách có hệ thống, như tiến hành khảo sát kỹ lưỡng với khu cư trú mới ở bãi lầy lân cận thuộc huyện Seocheon.

Lựa chọn của ban biên tập