Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc phóng thành công tên nửa đẩy Nuri

Write: 2022-06-21 16:43:43

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc thông báo vào lúc 4 giờ chiều ngày 21/6, Hàn Quốc đã chính thức phóng tên lửa đẩy tự phát triển Nuri (KSLV-II) tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). 

Sau khi tên lửa tách tầng một và hai thành công, khoảng 13 phút sau khi phóng, động cơ tầng ba của tên lửa dừng hoạt động và 1 phút 40 giây sau, vệ tinh được tách ra khỏi tên lửa một cách bình thường. 14 phút và 16 phút sau khi phóng, tên lửa Nuri đạt độ cao mục tiêu 700 km và xác nhận vệ tinh mô phỏng và vệ tinh kiểm chứng tính năng được tách ra khỏi thành công. 

Mục tiêu của lần phóng tên lửa Nuri thứ hai là đưa vệ tinh mô phỏng và vệ tinh kiểm chứng tính năng có tổng trọng lượng lên tới 1,5 tấn lên độ cao cách Trái đất 700 km (phạm vi sai số 5%). Để hoàn thành mục tiêu này, tên lửa phải đạt tốc độ quỹ đạo là 7,5 km/s. 
  
Nếu thành công thì khoảng 42 phút 23 giây sau khi phóng, trạm liên lạc trên mặt đất có thể nhận tín hiệu đầu tiên truyền về từ vệ tinh. Vệ tinh có hoạt động bình thường hay không có thể được xác định vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22/6, tức khoảng 18 tiếng sau khi phóng.

Tại buổi họp báo khoảng một tiếng sau khi phóng tên lửa Nuri, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lee Jong-ho chính thức xác nhận tên lửa đẩy Nuri đã được phóng thành công. Vệ tinh gắn trên tên lửa tách ra thành công và được đưa vào quỹ đạo mục tiêu. Thành công của vụ phóng đã  mở ra một chân trời rộng mở cho lĩnh vực khoa học công nghệ của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập