Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mùa mưa bắt đầu, thủ đô Seoul có thể có mưa trên 150 mm

Write: 2022-06-23 13:29:16

Thumbnail : YONHAP News

Mùa mưa năm nay tại Hàn Quốc đã bắt đầu từ đảo Jeju vào ngày 21/6. Từ sáng ngày 23/6, các địa phương khác trong đất liền cũng bắt đầu đón cơn mưa đầu mùa.

Sáng ngày 23/6, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đón cơn mưa đầu tiên trong mùa mưa năm nay. Ở khu vực miền Trung, mùa mưa cũng đến sớm hơn mọi năm hai ngày, khu vực miền Nam thì tương tự mọi năm. 

Đám mây gây mưa phát triển trên khu vực biển Tây đang tiến vào đất liền, nên từ 12 giờ trưa ngày 23/6, cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo chú ý mưa lớn tại khu vực thủ đô Seoul, thành phố Incheon và phía Bắc tỉnh Gyeonggi.

Từ chiều tới đêm ngày 23/6, tại Seoul và các địa phương lân cận, khu vực phía Tây tỉnh Gangwon sẽ có mưa lớn từ 30-50 mm/giờ. Các địa phương khác là tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla cũng dự báo có mưa lớn từ đêm ngày 23/6 tới sáng ngày 24/6. Do đó, dự kiến cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục được mở rộng sang các địa phương này từ chiều ngày 23/6.

Một số địa phương sẽ có mưa giông kèm theo sấm chớp, nên cơ quan khí tượng đề nghị người dân đặc biệt chú ý, quản lý cơ sở hạ tầng.

Cho tới hết ngày 24/6, đảo Jeju và tỉnh Nam Jeolla dự kiến sẽ có lượng mưa tối đa lên tới hơn 150 mm, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, khu vực phía Tây tỉnh Gangwon, hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla sẽ có lượng mưa tối đa trên 120 mm.

Thông thường, mưa lớn sẽ kéo dài liên tục trong giai đoạn đầu mùa mưa sau thời gian hạn hán. Do đó, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân ở các khu vực ven sông suối cần chú ý nước dâng đột ngột. Ngoài ra, người dân cũng nên tránh tới gần các khu vực có rủi ro xảy ra sạt lở đất như công trường xây dựng, nơi có bề mặt dốc.

Lựa chọn của ban biên tập