Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắt đầu siết chặt quy chế với các mặt hàng dùng một lần từ ngày 24/11

Write: 2022-11-23 13:41:17

Thumbnail : YONHAP News

Từ ngày 24/11, nhiều mặt hàng dùng một lần sẽ không được phép sử dụng tại các quán cà phê, quán ăn như túi nilon, ống hút bằng nhựa, cốc giấy. Cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh, siêu thị sẽ không được phép cung cấp túi nilon cho khách hàng dù thu phí như trước.

Ngoài ra, túi nilon đặt ngoài cửa các hàng quán lớn để khách hàng bỏ vật dụng như ô vào bên trong khi trời mưa cũng sẽ không được phép sử dụng từ ngày 24/11. Vật dụng cổ vũ bằng nhựa thường được sử dụng tại các sân vận động bóng chày cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

Căn cứ theo Quy tắc thi hành Luật cơ bản về tái sử dụng tài nguyên sửa đổi vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc siết chặt quy định về việc sử dụng các mặt hàng dùng một lần bắt đầu từ ngày 24/11. Tuy nhiên, Bộ Môi trường quyết định sẽ áp dụng thời gian hướng dẫn thực hiện trong vòng một năm, tức chưa xử phạt hành chính ngay với các trường hợp vi phạm trong năm đầu tiên, khác với kế hoạch đề ra ban đầu. Điều này có nghĩa là các cửa hàng vẫn có thể cung cấp mặt hàng dùng một lần nếu khách hàng yêu cầu hoặc thiếu cốc dùng nhiều lần vào lúc đông khách.

Vụ trưởng Vụ Tuần hoàn tài nguyên thuộc Bộ Môi trường Jeong Sun-hwa ngày 1/11 vừa qua phát biểu rằng việc siết chặt quy chế không chỉ nhằm mục đích giám sát, xử phạt đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa là một cuộc vận động nhằm thay đổi văn hóa và thói quen của người dân. Do vậy, Bộ Môi trường nhận định cần có thời gian đầy đủ để người dân thay đổi thói quen.

Các tổ chức môi trường, tổ chức dân sự trong nước thì cho rằng phải áp quy chế một cách cứng rắn để ngăn chặn ô nhiễm môi trường do nhựa. Việc Bộ Môi trường áp dụng thời gian hướng dẫn trong vòng một năm làm quy chế mất đi tính hiệu quả.

Đại diện tổ chức môi trường "Green Korea" Heo Seung-eun nhấn mạnh quy tắc cơ bản của cơ chế này đó là không được phép sử dụng cốc giấy trong các cửa hàng. Vậy nhưng Bộ Môi trường lại hướng dẫn là có thể sử dụng cốc giấy trong trường hợp bất khả kháng, nhưng tiêu chuẩn về trường hợp bất khả kháng lại không rõ ràng.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để bắt đầu áp dụng quy chế mới từ ngày 24/11. Quyết định của Bộ Môi trường có thể gây ra trở ngại về cung cầu các mặt hàng dùng một lần và việc hướng dẫn thực hiện.

Lựa chọn của ban biên tập