Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số lượng người dân đăng ký cấp hộ chiếu để đi du lịch nước ngoài tăng vọt đầu năm mới

Write: 2023-01-17 13:01:25

Thumbnail : KBS News

Do Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19, đời sống thường nhật của người dân được hồi phục, số lượng người dân đi du lịch nước ngoài tăng vọt. Điều này dẫn tới số người làm hộ chiếu cũng gia tăng. Những ngày qua, dòng người xếp hàng dài chờ đợi ở quầy làm thủ tục cấp hộ chiếu ở các quận của thủ đô Seoul.

Như ở quận Jongno, Seoul, mặc dù là giờ ăn trưa nhưng có tới hơn 30 người đang chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu để dự định đi du lịch nước ngoài trong nửa đầu năm nay.

Dạo gần đây, người dân thường phải chờ khoảng 8 ngày để được cấp hộ chiếu, thay vì 4-5 ngày như thường lệ. Tùy theo quận hoặc chủng loại hộ chiếu mà số ngày chờ cấp có thể kéo dài tới hơn hai tuần.

Một người dân ở quận Seocho chia sẻ đã đăng ký cấp mới lại hộ chiếu cho con, được báo là mất 8 ngày nhưng vẫn chưa thấy có liên lạc, nên hôm nay tới văn phòng quận một lần nữa để kiểm tra.

Trong năm 2021, thời kỳ bùng phát mạnh dịch COVID-19, số người dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài chỉ đạt 1,62 triệu người, nhưng trong năm 2022 đã tăng lên gấp 5 lần, đạt 8,9 triệu người. Theo đó, số hộ chiếu được cấp cũng tăng mạnh, năm 2021 là 690.000 chiếc, năm ngoái là 2,83 triệu chiếc.

Đặc biệt, trước thềm nghỉ lễ Tết Nguyên đán, số đơn đăng ký cấp hộ chiếu từng chỉ đạt khoảng 100.000 đơn/tuần đã tăng vọt tới gấp đôi.
 
Một quan chức thuộc Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO) cho biết lượng hồ sơ xin cấp hộ chiếu tuần đầu tháng 1 năm nay là 144.000 hồ sơ, tuần thứ hai tháng 1 là 148.000 hồ sơ, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ nay cho tới đợt nghỉ lễ Tết.

Chính quyền các quận ở thủ đô Seoul đang phải bố trí thêm nhân lực nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên phụ trách cấp hộ chiếu, cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân.

Tuy nhiên, người dân trên 18 tuổi nếu muốn cấp lại hộ chiếu có thể đăng ký cấp lại thông qua cổng thông tin điện tử "Chính phủ 24" mà không cần phải tới văn phòng quận.

Lựa chọn của ban biên tập