Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Yoon Suk-yeol kêu gọi sự đầu tư của doanh nghiệp quốc tế nhân Diễn đàn Davos

Write: 2023-01-19 09:38:45

Thumbnail : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Thụy Sĩ dự hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (còn gọi là Diễn đàn Davos), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp lớn toàn cầu đầu tư vào Hàn Quốc. 

Ông Yoon đã có cuộc tọa đàm với giám đốc điều hành của 15 doanh nghiệp lớn nước ngoài, bao quát các lĩnh vực, từ các doanh nghiệp công nghệ cao như Qualcomm, Intel, IBM (Mỹ), cho tới các công ty tài chính như Mubadala (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất), Blackstone (Mỹ). Ngoài ra, cuộc tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện 6 tập đoàn Hàn Quốc như Điện tử Samsung, SK, Ô tô Hyundai.

Tổng thống đã bắt tay Tổng giám đốc Intel, ông Pat Gelsinger, bày tỏ vui mừng về cuộc gặp, cảm ơn Intel vì đã kinh doanh tại Hàn Quốc hàng chục năm qua.

Ông Yoon tự nhận mình là "nhân viên kinh doanh đứng đầu Hàn Quốc", kêu gọi các công ty toàn cầu tích cực đầu tư vào nước mình. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng sẽ nới lỏng quy chế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nếu có nhiều doanh nghiệp nước ngoài gia tăng đầu tư.

Ông Yoon nhấn mạnh trong thời gian tới, thị trường Hàn Quốc cũng như Văn phòng Tổng thống luôn mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp quốc tế tìm đến bất cứ lúc nào.

Mặt khác, Tổng thống Yoon đã đạt được nhiều thành quả cụ thể tại Diễn đàn Davos lần này. Công ty Vestas, nhà sản xuất tua-bin gió lớn nhất thế giới của Đan Mạch, đã đăng ký đầu tư 300 triệu USD vào Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống cho biết công ty này có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng tua-bin gió tại Hàn Quốc, là minh chứng cho thấy Seoul được công nhận là "cứ điểm" đầu tư của doanh nghiệp toàn cầu.

Tổng thống Yoon cũng đã tham dự sự kiện "Đêm Hàn Quốc" nhằm quảng bá về Hàn Quốc với toàn thế giới, kêu gọi sự ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại Busan.

Trong ngày 19/1 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ có bài diễn thuyết đặc biệt tại Diễn đàn Davos, đề xuất về việc hợp tác và đoàn kết để tăng cường chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng sạch.

Sau đó, Tổng thống sẽ tới thăm Viện kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ, kết thúc chuyến công du nước ngoài lần này.

Lựa chọn của ban biên tập