Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ sửa đổi các điều khoản về trợ cấp chíp bán dẫn liên quan đến Bắc Kinh

Write: 2023-05-24 14:06:04

Thumbnail : YONHAP News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang rơi vào thế bí trước cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, khi mà Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 3 đã đưa ra điều khoản "guard rail" trong Luật chíp bán dẫn và khoa học của nước này có nội dung yêu cầu doanh nghiệp phải hạn chế sản xuất chíp bán dẫn tại Trung Quốc trong vòng 10 năm nếu muốn nhận khoản trợ cấp 39 tỷ USD từ Chính phủ Mỹ, nhằm ngăn chặn việc nguồn trợ cấp này sẽ chảy vào Trung Quốc. 

Theo đó, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không thể tăng cường năng lực sản xuất chíp bán dẫn loại thường lên quá 10% và chíp bán dẫn công nghệ cao lên trên 5% tại Trung Quốc. 

Được biết, Seoul đã gửi đơn góp ý, kêu gọi Washington xem xét lại khái niệm chíp bán dẫn loại thường và việc tăng cường thiết bị sản xuất thực tiễn.

Nếu tiêu chuẩn chíp bán dẫn loại thường được nới rộng, thì doanh nghiệp Hàn Quốc có thể vừa nhận trợ cấp từ Mỹ và lại vừa tăng cường sản xuất tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Seoul cũng yêu cầu Washington ghi chính xác hơn về phạm vi của điều khoản thu hồi công nghệ, có nội dung yêu cầu trả lại tiền trợ cấp, nếu thực hiện nghiên cứu hoặc ký hợp đồng sử dụng giấy phép chung với các "doanh nghiệp đáng lo ngại" của Trung Quốc. 

Đề nghị này dựa trên các yếu tố như định nghĩa về "doanh nghiệp đáng lo ngại" là quá rộng, và doanh nghiệp Hàn Quốc có khả năng đã ký kết hợp đồng sử dụng giấy phép chung với Trung Quốc từ trước khi nhận trợ cấp.

Hiệp hội công nghệ bán dẫn Hàn-Mỹ cũng đã gửi đơn góp ý và yêu cầu Bộ Thương mại sửa đổi và ghi rõ các điều khoản chưa cụ thể.

Về phần mình, một quan chức Chính phủ Seoul cho biết hai nước Hàn-Mỹ đang tiếp tục thảo luận để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp chíp bán dẫn liên quan đến việc mở rộng sản xuất tại Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ có kế hoạch sẽ đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể sau khi xem xét đơn kiến nghị.

Đối với Washington, vấn đề chíp bán dẫn với Bắc Kinh là một trong những vụ việc nhạy cảm nhất. Nước này cũng từng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc không được "bù đắp lỗ trống" trong trường hợp Trung Quốc thiếu chíp bán dẫn do cấm sản phẩm của công ty chíp bán dẫn Micron của Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập