Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phục hồi thành công loài sơn dương trên núi Worak

Write: 2019-11-13 13:41:06

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan quản lý công viên quốc gia thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết căn cứ kết quả điều tra từ năm 2017 tới nay, có tổng cộng 100 con sơn dương đang sinh trưởng tại Công viên quốc gia núi Worak. Sơn dương là loài động vật nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I tại Hàn Quốc. 

Từ năm 2007, cơ quan này đã bắt đầu dự án phục hồi loài sơn dương, phóng sinh 22 con và tiến hành quan sát số lượng cá thể sinh trưởng. Từ năm 2017, Cơ quan quản lý công viên quốc gia đã tiến hành theo dõi số lượng cá thể sơn dương qua 80 camera cảm ứng đặt trên núi Worak, qua đó xác nhận số cá thể đã tăng từ 89 con năm 2017 lên 100 con trong năm nay. Như vậy, dự án phục hồi loài sơn dương đã đạt được thành công đầu tiên.

Một phần quần thể sơn dương ở núi Worak đã mở rộng địa bàn sinh trưởng, giúp tăng cường số lượng cá thể sơn dương ở các khu vực lân cận như núi Sobaek hay núi Songni.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia sẽ mở rộng khu vực sinh trưởng tự nhiên cho bầy sơn dương, và tiếp tục phóng sinh thêm, nâng số lượng quần thể loài động vật này. Cùng với đó, cơ quan này cũng sẽ lập phương án để bầy sơn dương có thể di chuyển tới những khu vực sinh sống xa hơn một cách an toàn.

Lựa chọn của ban biên tập