Tháng 3 năm sau, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc sẽ đệ trình Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận "múa mặt nạ" (Talchum) là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Đối tượng là 13 điệu múa mặt nạ truyền thống tại các địa phương đã được chỉ định là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, và 4 điệu múa mặt nạ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, thành.
Điểm chung của các điệu múa này là đều kết hợp giữa múa và kịch, thể hiện cơ cấu xã hội bất hợp lý thời xưa dưới góc nhìn hài hước, châm biếm. Đặc biệt, các điệu múa mặt nạ được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho văn hóa truyền thống, vẫn được kế thừa tới ngày nay.
UNESCO sẽ công bố kết quả xét duyệt vào tháng 11 năm 2022.
Kế hoạch đồng đăng ký "múa mặt nạ" thành di sản thế giới với Bắc Triều Tiên đã không thành công do tình hình quan hệ liên Triều có chiều hướng đóng băng. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận vào phút chót.
Tháng 11 năm 2018, "đấu vật" (Ssireum), một trò chơi cổ truyền ở bán đảo Hàn Quốc, đã trở thành di sản phi vật thể nhân loại đầu tiên được UNESCO công nhận chung cho cả hai miền Nam-Bắc.