Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Top 10 địa điểm lý tưởng ngắm mặt trời lặn năm cũ, đón bình minh năm mới

Write: 2019-12-30 14:42:24

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan quản lý công viên quốc gia (KNPS) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc đã bình chọn Top 5 địa điểm ngắm mặt trời lặn tiễn năm cũ và 5 địa điểm ngắm bình minh năm mới trên toàn quốc.  

Cụ thể, cơ quan này bình chọn đỉnh Cheonwang, đỉnh Barae trên núi Jiri, đỉnh Daecheong trên núi Seorak là nơi tiêu biểu để ngắm bình minh đầu tiên trong năm mới. Những địa điểm lý tưởng khác để đón mặt trời mọc năm 2020 là đỉnh Baekundae núi Bukhan và núi Taebaek, núi Hambaek.

Địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn cuối cùng của năm 2019 là bãi biển Kkotji (huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong), công viên Dara thuộc công viên quốc gia Hallyeohaesang, đảo Choyang (tỉnh Nam Gyeongsang). Tiếp đó là vách đá Chaeseokgang ở bán đảo Byeonsan (tỉnh Bắc Jeolla) và bãi biển đá cuội Gugyedeung (tỉnh Nam Jeolla).

Dự báo thời gian mặt trời mọc ở các địa điểm trên là từ 7 giờ 38 phút tới 7 giờ 47 phút sáng, thời gian mặt trời lặn là từ 5 giờ 25 phút tới 5 giờ 33 phút chiều.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia khuyến nghị người dân mặc ấm và trang bị đầy đủ nếu đi leo núi mùa đông để ngắm mặt trời mọc, lựa chọn các cung đường phù hợp với thể lực của bản thân, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. 

Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ tổ chức sự kiện đón mặt trời mọc năm mới 2020 tại 4 công viên trong thành phố và 17 địa điểm khác thuộc khu vực trung tâm và các ngọn núi ngoại ô thành phố. Thông tin về địa điểm và chương trình được đăng tải cụ thể trên trang chủ của thành phố.

Lựa chọn của ban biên tập